Sáng 19/5, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh - Võ Văn Minh cùng nhiều lãnh đạo Trung ương và thành phố.

Những đóa hoa bình dị tỏa hương giữa đời thường
Trong đợt tuyên dương năm nay, Thành ủy TP Hồ Chí Minh vinh danh 181 tập thể và 177 cá nhân tiêu biểu, những người đã đưa việc "học và làm theo Bác" thấm sâu vào từng hành động cụ thể, thiết thực và đầy trách nhiệm.
Đó là những chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, không chỉ canh giữ bình yên mà còn đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào hoạt động huấn luyện, đáp ứng yêu cầu tinh nhuệ trong tình hình mới. Là những tấm gương giàu lòng nhân ái với nghĩa cử cao đẹp đã tô đậm thêm bản sắc văn hóa nghĩa tình của người dân Thành phố mang tên Bác, như đảng viên Hà Anh Tuấn thuộc Chi bộ Khu phố 15, phường Phú Thọ - người đã bền bỉ duy trì hiệu quả mô hình Bếp ăn không đồng suốt thời gian qua. Bằng tấm lòng sẻ chia, đồng chí đã cùng các tình nguyện viên chăm lo từng suất ăn miễn phí cho người lao động nghèo, người già neo đơn và những người bán vé số dạo.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Trần Lưu Quang - trao bằng khen cho các tấm gương điển hình
Khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng được bồi đắp bởi sự tham gia tích cực của các vị chức sắc, tín đồ tôn giáo. Những hành động "sống tốt đời, đẹp đạo", chung tay xây dựng các chương trình an sinh xã hội, khám chữa bệnh miễn phí cho người hoàn cảnh khó khăn đã chứng minh rằng lòng yêu nước và tinh thần vì cộng đồng không có sự phân biệt, tất cả đều gặp nhau ở điểm chung là học tập đức hy sinh của Người.




Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao bằng khen cho các tấm gương điển hình
Sự tận tụy còn được lan tỏa từ cấp cơ sở qua hình ảnh của hàng trăm cán bộ khu phố, ấp luôn "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để thấu cảm và giúp đỡ nhân dân. Sự hiện diện của họ tại các khu nhà trọ, các ngõ hẻm để vận động hỗ trợ, xây dựng nếp sống văn minh, xanh sạch đẹp chính là minh chứng sống động nhất cho việc đưa Nghị quyết vào đời sống…
Còn rất nhiều tấm gương bình dị khác đang lặng lẽ tỏa sáng giữa đời thường. Họ không làm những việc lớn lao vĩ đại, mà chọn cách cống hiến phù hợp với điều kiện bản thân, kiên trì và bền bỉ góp sức xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân đều mang trong mình một tình cảm, một niềm tin sắt son đối với Bác, từ đó nỗ lực tự thân để lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất vào đời sống hàng ngày.



Các đại biểu tham dự lễ tuyên dương
Đưa việc học và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên
Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Văn Thị Bạch Tuyết - đã nhấn mạnh rằng tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng bộ và nhân dân Thành phố. Đặc biệt, kể từ dấu mốc lịch sử ngày 1/7/2025 khi Thành phố thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc học tập và làm theo Bác đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Văn Thị Bạch Tuyết - phát biểu tại buổi lễ
Một trong những thành tựu ấn tượng nhất là việc mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên toàn địa bàn. Với con số hơn 5.800 không gian được thiết lập tại các thiết chế văn hóa, trường học, cơ sở tôn giáo và doanh nghiệp, hình ảnh và sự nghiệp cách mạng của Bác đã thực sự hiện hữu trong đời sống tinh thần của nhân dân.
Đây không chỉ là nơi lưu giữ những tư liệu quý giá về Người mà còn là môi trường giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên. Không gian này đã trở thành điểm tựa tâm linh và văn hóa, giúp cán bộ, đảng viên soi rọi lại mình, từ đó tu dưỡng đạo đức cách mạng theo chuẩn mực mới.




Các tiết mục văn nghệ được trình diễn tại sự kiện
Để việc học tập và làm theo Bác tiếp tục đi vào chiều sâu, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của thành phố; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; đồng thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng kịp thời các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.
Bình luận (0)