Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 03 – Phòng PC07 tháo dỡ những nguy cơ gây mất an toàn cháy, nổ cho người dân tại cư xá 139 Lý Chính Thắng (TP Hồ Chí Minh)
Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng phường Xuân Hoà (TP Hồ Chí Minh) đã đồng loạt ra quân tích cực hỗ trợ, vận động người dân tại cư xá 139 Lý Chính Thắng tháo dỡ hàng rào sắt, "chuồng cọp" tại ban công các căn hộ để mở lối thoát nạn thứ hai, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy cho khu chung cư lâu năm.

Hoạt động có sự tham gia của Ủy ban nhân dân phường Xuân Hoà; Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 03 – Phòng PC07; Công an phường Xuân Hoà; phòng Văn hoá – Xã hội phường; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và Đoàn TNCS phường. Các lực lượng vừa trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật tháo dỡ, vừa tuyên truyền người dân hiểu rõ nguy cơ cháy nổ và tầm quan trọng của lối thoát hiểm dự phòng.

100% hộ dân từng lắp đặt "chuồng cọp", khung sắt bao bọc ban công tại cư xá 139 Lý Chính Thắng (TP Hồ Chí Minh) đã được vận động và hỗ trợ tháo dỡ miễn phí.
Theo thống kê, cư xá có tổng cộng 200 hộ dân sinh sống, trong đó có 55 hộ từng lắp đặt "chuồng cọp", khung sắt bao bọc ban công. Nhờ sự vận động kiên trì và hỗ trợ tháo dỡ miễn phí, đến tháng 8/2025 chỉ còn 2 hộ chưa mở lối thoát nạn qua khung sắt. Đến ngày 28/12/2025, cả 2 hộ còn lại cũng đã đồng thuận tháo dỡ, hoàn thành việc mở lối thoát nạn thứ hai cho toàn bộ 55/55 hộ.
Bà Võ Thị Sáu (71 tuổi), một trong hai hộ dân cuối cùng đồng ý tháo dỡ "chuồng cọp" tại cư xá chia sẻ: "Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo phường, nay nhà tôi được mở chuồng cọp ở ban công, đỡ đi phần nào lo lắng trong cháy nổ thời gian qua. Đây là khuôn nhà cũ từ khi xưa nhận nên tới nay gia đình tôi cũng chưa có điều kiện để sửa chữa lại".

Khu vực bên trong nhà bà Võ Thị Sáu mang nguy cơ cháy, nổ tiềm ẩn bấy lâu nay.


Hình ảnh trước và sau khi được tháo dỡ, mở mở lối thoát nạn thứ hai tại ban công căn hộ của bà Võ Thị Sáu.

Cũng giống như bà Sáu, bà Nguyễn Thị Hoàng Yến (75 tuổi) hết sức vui mừng khi được các chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cùng các cấp lãnh đạo phường Xuân Hoà quan tâm, giải đáp thắc mắc trong công tác ứng phó khi có sự cố cháy nổ.
Việc tháo dỡ "chuồng cọp" tại các khu nhà cũ là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh lực lượng chức năng đang tổng rà soát, kiểm tra các chung cư còn tồn tại vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, theo chỉ đạo của cơ quan chuyên môn thuộc Công an TP Hồ Chí Minh.
Công tác này hướng đến mục tiêu nhận diện, khắc phục kịp thời các nguy cơ mất an toàn như lối thoát nạn bị che chắn, hệ thống cứu nạn – cứu hộ không đảm bảo, nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
Tại cư xá 139 Lý Chính Thắng, các lực lượng chức năng nhấn mạnh việc tháo dỡ khung sắt, mở lối thoát hiểm thứ hai không chỉ là tuân thủ quy định mà còn là "lá chắn an toàn" cho mỗi gia đình. Nhiều hộ dân bày tỏ sự đồng thuận, cho rằng các lực lượng đã hỗ trợ tận tình, tạo điều kiện để người dân yên tâm khi cải tạo, điều chỉnh ban công.
Đại diện chính quyền địa phương cho biết, phường sẽ tiếp tục duy trì tuyên truyền, kiểm tra định kỳ; đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị chữa cháy tại chỗ và xử lý tình huống khẩn cấp. Mục tiêu là xây dựng khu dân cư an toàn, không để xảy ra các sự cố đáng tiếc do cháy nổ.
Bình luận (0)