Bước sang năm 2026 với khí thế mới và kỳ vọng lớn, ngành nông nghiệp Việt Nam đón nhận những tín hiệu khởi sắc ngay từ đầu năm khi kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 1 đạt gần 6,5 tỷ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Cà phê, gạo, rau quả... là những ngành hàng đã bứt tốc mạnh mẽ.
Trong đó, doanh số nhóm trái cây và rau củ đạt hơn 300 triệu USD, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước - dấu hiệu rõ rệt của nhu cầu tăng cao từ trước mùa Tết. Các mặt hàng trái cây Việt Nam như xoài, chuối, sầu riêng… tiếp tục mở rộng kênh xuất khẩu chính ngạch với tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc, giảm rủi ro phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống.
Đặc biệt, với việc duy trì hoạt động thông quan xuyên Tết tại các cửa khẩu quốc tế, không chỉ 17 tấn sầu riêng đạt tiêu chuẩn đã được xuất khẩu sang Trung Quốc ngay từ sáng mùng 1 Tết, mà nhiều loại nông sản cũng có những kết quả khả quan.
Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam thông tin: "Năm 2026 chúng ta có thể đạt con số 10 tỷ USD bởi có nhiều lý do. Thứ nhất là hàng hóa của chúng ta ngày càng tốt lên. Thêm nữa là các mặt hàng xuất khẩu ngày càng đa dạng, thị trường cũng ngày càng đa dạng. Ví dụ năm 2026, chúng ta kỳ vọng ký được nghị định thư xuất khẩu bưởi sang Trung Quốc".
Bình luận (0)