Trên mạng xã hội, hình ảnh ớt mặt khỉ, dưa chuột lùn siêu trái, mướp hương dài gần 2m khá bắt mắt, được chia sẻ nhiều nên không ít người tin đây là những giống cây trồng mới, cho năng suất vượt trội.
Tuy nhiên, điều đáng nói, phía sau những hình ảnh "siêu giống cây trồng" ấy có thể không phải là một thành tựu mới của ngành nông nghiệp, mà là sản phẩm được tạo dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thậm chí được dùng để dẫn dụ người tiêu dùng.
Một clip rao bán "siêu hạt giống" trên mạng xã hội, để tạo niềm tin, nhà vườn không ngần ngại công khai đầy đủ địa chỉ lẫn số điện thoại liên hệ. Tuy nhiên, qua xác minh với chính quyền địa phương, trên địa bàn xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên hoàn toàn không có nhà vườn nào, vườn hoa nào giống như thông tin quảng cáo.
Ông Lê Quý Đôn (Phó Chủ tịch UBND xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên) cho biết: "Trong thời gian vừa qua, nghe phản ánh của cơ quan báo chí, truyền thông, chúng tôi đã tiến hành xác minh, trên địa bàn xã Phụng Công không có nhà vườn tên Gia Huy. Chúng tôi khuyến cáo khách hàng nếu có nhu cầu mua các sản phẩm hoa, cây cảnh, tại làng hoa Phụng Công, hãy tìm địa chỉ tin tưởng".

Một clip rao bán "siêu hạt giống" trên mạng xã hội.
Xã Phụng Công hiện có hàng nghìn hộ dân gắn với nghề hoa, cây cảnh, tạo sinh kế cho hàng nghìn lao động. Một thương hiệu làng nghề được gây dựng qua nhiều năm, vì vậy những tài khoản ảo và những hình ảnh được tạo dựng giả mạo trên mạng xã hội khiến người dân lo ngại ảnh hưởng đến uy tín của làng nghề.
Tại nhiều địa phương trên cả nước, cơ quan Công an đã phát đi cảnh báo về tình trạng quảng cáo "siêu hạt giống" tràn lan trên mạng. Công an tỉnh Lâm Đồng từng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước khi đặt mua giống cây trồng từ các tài khoản ảo.
Đại úy Hoàng Mậu Hưng (Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng) nhận định: "Giả mạo website, fanpage, tài khoản mạng xã hội của cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản uy tín nhằm tạo lòng tin để lừa đảo người dân là một thực trạng đáng lo ngại. Các hành vi này không chỉ gây thiệt hại tài sản cho người dân mà còn ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của ngành nông sản tại Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung".
Một clip giả mạo bằng AI chỉ mất vài giây dàn dựng, nhưng sức tàn phá của nó không thể đo đếm. Với người trồng, đó không chỉ là số tiền mồ hôi nước mắt "bốc hơi" qua mạng, mà còn là cả một mùa vụ trắng tay, là nhiều tháng ngày đổ công chăm bón cho một mầm cây vô giá trị. Tuy nhiên nguy hiểm hơn cả, những video lừa đảo ấy đang bóp chết uy tín của các làng nghề truyền thống - nơi danh tiếng được gây dựng qua nhiều thế hệ.
Bình luận (0)