Sau khi chính thức khép lại cuộc hôn nhân từng tốn nhiều giấy mực, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy gần như đồng thời trở lại đường đua phim truyền hình. Sự trùng hợp về thời điểm phát sóng khiến hai tác phẩm nhanh chóng bị đặt lên bàn cân, được dư luận ví như "cuộc đối đầu hậu ly hôn" hiếm thấy của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, nếu nhìn vào các chỉ số truyền thông, phản hồi khán giả và độ bền dư luận, cán cân đang nghiêng rõ rệt về phía Trần Nghiên Hy với bộ phim Ngắm bắn hồ điệp.
Bộ phim Trần Nghiên Hy đóng chính ngày càng nhận được cảm tình của công chúng. Ban đầu, phim không tạo hiệu ứng bùng nổ, song càng về cuối, mức độ quan tâm càng tăng. Ngắm bắn hồ điệp ghi nhận chỉ số phổ biến vượt mốc 27.000, bỏ xa nhiều đối thủ chiếu cùng thời điểm.
Một trong những yếu tố giúp bộ phim tạo sức lan tỏa là lựa chọn đề tài và cách xây dựng nhân vật trung tâm là người phụ nữ hậu ly hôn.. Cách kể chuyện chậm rãi, tập trung vào diễn biến tâm lý giúp phim dần tạo được sự đồng cảm, đặc biệt với nhóm khán giả nữ.
Bên cạnh đó, yếu tố "tình yêu chị em" trong mạch tình cảm cũng gây chú ý. Những cảnh thân mật nhiều cảm xúc giữa hai diễn viên kích hoạt lượng thảo luận lớn trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng chính sự táo bạo có kiểm soát này đã giúp bộ phim vượt qua ngưỡng an toàn thường thấy của dòng phim tình cảm đô thị.

Trần Nghiên Hy tương tác tốt cùng đàn em kém 19 tuổi Châu Kha Vũ. (Ảnh: Weibo)
Hiệu ứng của Ngắm bắn hồ điệp còn được tạo nên nhờ câu chuyện đời thực của nữ diễn viên. Việc Trần Nghiên Hy vừa trải qua ly hôn khiến hành trình nhân vật trên phim dễ tạo cảm giác kết nối. Không ít khán giả thừa nhận họ tìm thấy sự đồng cảm trong cách nhân vật học cách đứng dậy sau đổ vỡ.
Sự trở lại này cũng đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong hình ảnh của nữ diễn viên 42 tuổi. Nhiều khán giả nhận xét, cô không cố "trẻ hóa" mình, mà chọn cách thể hiện vẻ đẹp của sự từng trải. Đây là một lựa chọn phù hợp với xu hướng xây dựng hình tượng phụ nữ trung niên độc lập trên màn ảnh hiện nay.
Trước đây Trần Nghiên Hy từng bị chê không thoát được chiếc bóng của phim thanh xuân Cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi , bị cho là có tính "công chúa", giao tiếp kém... Tuy nhiên đoàn phim Ngắm bắn hồ điệp chia sẻ những khoảnh khắc thú vị cho thấy nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) được nhiều đồng nghiệp và nhân viên trong đoàn phim yêu mến. Cô cũng luôn tương tác vui vẻ, không hề tạo khoảng cách với mọi người.

Trần Hiểu gầy gò trong hoạt động quảng bá phim mới. (Ảnh: Weibo)
Trong khi đó, với Trần Hiểu, phim Doanh nhân lớn lại vô tình trở thành bước lùi về mặt hình ảnh. Dù vẫn giữ được phong độ diễn xuất ổn định, nhưng việc tham gia một dự án thiếu đột phá về kịch bản khiến anh chưa tạo được dấu ấn mới rõ rệt. Ngoại hình gầy gò của anh khác xa thời đỉnh cao nhan sắc những phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Mộng hoa lục... Ngoài ra kịch bản phim bị chê thiếu logic, tuyến nhân vật trung tâm không nhất quán, trong khi các tuyến phụ lại lấn át mạch chính. Một tác phẩm được kỳ vọng là chính kịch thương trường mang màu sắc hiện thực dần trôi sang hướng "phim dễ xem", pha trộn yếu tố thần tượng. Việc quy tụ dàn diễn viên như Tôn Thiên, La Nhất Châu... cũng không đủ để cứu vãn cảm giác hụt hẫng của khán giả, nhất là với những người chờ đợi một dự án xứng tầm khung giờ vàng của CCTV.

Hai bộ phim của cặp đôi vừa ly hôn Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy lên sóng cùng thời điểm nên bị so sánh về nhiều mặt. (Ảnh: Weibo)
Bộ phim do Trần Hiểu đóng chính lên sóng từ ngày 25/11, sớm hơn khoảng nửa tháng so với Ngắm bắn hồ điệp. Thời gian đầu, phim ghi nhận lượng thảo luận khá tích cực, độ phủ trên các nền tảng trực tuyến tăng đều. Tuy nhiên, đà hứng khởi này nhanh chóng chững lại. Trên nền tảng phát sóng, mức độ phổ biến của phim nhiều ngày liền chỉ dao động quanh mốc 9.000 điểm.
Bình luận (0)