Mỹ và các đồng minh phương Tây đã tranh cãi gay gắt với Nga và Trung Quốc tại Liên hợp quốc (LHQ) ngày 13/3 liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, trong bối cảnh Washington tiếp tục tìm cách biện minh cho chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran cách đây 2 tuần.
Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên, do Mỹ giữ chức chủ tịch luân phiên trong tháng này, Nga và Trung Quốc đã tìm cách ngăn việc thảo luận về ủy ban được thành lập để giám sát và thực thi các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran. Tuy nhiên, đề xuất này bị bác bỏ với kết quả bỏ phiếu 11 - 2, cùng 2 phiếu trắng.
Phát biểu trước hội đồng, Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz cáo buộc Moscow và Bắc Kinh đang tìm cách bảo vệ Tehran bằng việc cản trở hoạt động của Ủy ban 1737 - cơ quan phụ trách giám sát các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Ông Waltz cho rằng tất cả các quốc gia thành viên LHQ cần thực thi lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran, ngăn chặn việc chuyển giao công nghệ tên lửa và phong tỏa các tài sản tài chính liên quan.
Theo ông, các biện pháp trừng phạt được đề xuất tái áp đặt không mang tính tùy tiện mà nhằm trực tiếp vào các mối đe dọa từ chương trình hạt nhân, tên lửa, vũ khí thông thường của Iran cũng như việc nước này bị cáo buộc hỗ trợ khủng bố.
Đại diện Mỹ cũng cho rằng Nga và Trung Quốc không muốn Ủy ban trừng phạt hoạt động hiệu quả vì muốn duy trì hợp tác quốc phòng với Iran, điều hiện bị cấm theo các quy định của LHQ.
Ông Waltz dẫn lại báo cáo gần đây của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), theo đó Iran là quốc gia duy nhất không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng đã làm giàu uranium ở mức 60% và chưa cho phép IAEA tiếp cận đầy đủ kho dự trữ này.
Phản hồi, Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang thổi phồng "sự hoảng loạn" về kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran, trong khi các báo cáo của IAEA không xác nhận những cáo buộc đó.
Theo ông, những tuyên bố này được đưa ra nhằm tạo cớ cho một chiến dịch quân sự mới chống lại Tehran và làm leo thang căng thẳng tại Trung Đông cũng như trên phạm vi toàn cầu.

Hình ảnh cơ sở làm giàu uranium của Iran tại Natanz (Ảnh: AP)
Đại diện Trung Quốc tại LHQ Fu Cong cho rằng Washington mới là bên khơi mào cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran, đồng thời chỉ trích việc Mỹ sử dụng vũ lực trong khi các nỗ lực đàm phán vẫn đang diễn ra, khiến con đường ngoại giao bị phá vỡ.
Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani khẳng định chương trình hạt nhân của nước này "luôn mang mục đích hòa bình" và Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó nhiều lần viện dẫn chương trình hạt nhân của Iran để biện minh cho chiến dịch quân sự. Ông cho rằng Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân trong vòng 2 tuần nếu Mỹ không tiến hành không kích ba cơ sở hạt nhân quan trọng hồi tháng 6, dù một số nguồn tin cho biết đánh giá tình báo Mỹ không ủng hộ nhận định này.
Anh và Pháp tại cuộc họp Hội đồng Bảo an cho rằng việc tái áp đặt trừng phạt là cần thiết do Iran không giải quyết các quan ngại liên quan đến chương trình hạt nhân.
Pháp nhận định IAEA hiện không còn khả năng đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran chỉ phục vụ mục đích hòa bình, đồng thời cho rằng lượng vật liệu hạt nhân mà Tehran đang nắm giữ đủ để chế tạo khoảng 10 thiết bị hạt nhân.
Bình luận (0)