Tranh luận về hoạt động buôn bán thịt chó tại Trung Quốc

VTV.vn - Vụ việc một chú chó nổi tiếng trên mạng xã hội bị trộm và bán cho nhà hàng đã làm dấy lên tranh luận về hoạt động buôn bán thịt chó tại Trung Quốc.

Quầy bán mì thịt chó tại Trung Quốc (Ảnh: CNA)

Quầy bán mì thịt chó tại Trung Quốc (Ảnh: CNA)

Chutou, một chú chó thuộc giống chó chăn cừu, được cho là bị đánh cắp khi chủ nhân đang ở nước ngoài. Sau đó, chú chó bị bán cho một nhà hàng thịt chó ở miền Trung Trung Quốc với giá khoảng 25 USD và bị giết lấy thịt.

Chutou có hơn 1,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Trung Quốc. Chủ nhân của chú chó đã trình báo cảnh sát và tìm cách khởi kiện, song các chuyên gia nhận định việc xử lý vụ án có thể gặp nhiều khó khăn.

Trung Quốc hiện chưa có luật cấm ăn thịt chó trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, từ năm 2020, chó đã được đưa khỏi danh mục động vật chăn nuôi và được xếp vào nhóm thú cưng. Các thành phố - như Thâm Quyến và Chu Hải - cũng đã cấm tiêu thụ thịt chó, mèo.

Luật sư bảo vệ động vật An Xiang tại Bắc Kinh cho rằng Trung Quốc không có hệ thống cung cấp thịt chó hợp pháp. Vì vậy, nhiều con chó bị đưa vào các cơ sở giết mổ có thể là vật nuôi bị đánh cắp.

Tranh luận về hoạt động buôn bán thịt chó tại Trung Quốc- Ảnh 1.

Một số chó được giải cứu khỏi lò mổ ở Ngọc Lâm và đưa tới cơ sở cứu hộ tại Bắc Kinh (Ảnh: CNA)

Vụ việc cũng thu hút sự chú ý đến hoạt động giải cứu chó khỏi các lò giết mổ. Ngày 7/6 vừa qua, 11 con chó đã được đưa từ thành phố Ngọc Lâm, miền Nam Trung Quốc, tới một trung tâm cứu hộ động vật ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, có hai con đã không sống sót sau hành trình di chuyển kéo dài 30 giờ.

Chín con còn lại đang được kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng, đồng thời điều trị các bệnh hiện có. Nhiều con vẫn sợ con người nên cần được chăm sóc và huấn luyện trước khi có thể tìm chủ mới.

Tổ chức Thế giới Nhân đạo vì Động vật cùng đối tác tại Trung Quốc cho biết đã thuyết phục chủ một cơ sở giết mổ ở Ngọc Lâm đóng cửa và ngừng kinh doanh thịt chó. Các nhóm bảo vệ động vật hy vọng cách làm này có thể được áp dụng tại nhiều nơi khác.

Tranh luận về hoạt động buôn bán thịt chó tại Trung Quốc- Ảnh 2.

Chú chó Labrador tên An An được giải cứu khỏi lò mổ ở Ngọc Lâm, Trung Quốc (Ảnh: CNA)

Trung Quốc cũng đang sửa đổi pháp luật nhằm tăng hình phạt đối với hành vi bỏ rơi và ngược đãi thú cưng. Trước đó, các cuộc biểu tình hiếm hoi đã diễn ra tại thành phố Trùng Khánh sau khi đoạn video được cho là ghi lại cảnh một người đàn ông ngược đãi chó lan truyền trên mạng xã hội.

Trung Quốc chưa có số liệu chính thức về mức tiêu thụ thịt chó trên toàn quốc. Tuy nhiên, các báo cáo trước đây cho thấy số chó bị giết tại lễ hội thịt chó Ngọc Lâm đã giảm từ hơn 10.000 con vào năm 2012 xuống khoảng 2.000 con vào năm 2015.

Các nhà hoạt động tiếp tục kêu gọi ban hành luật cấm buôn bán thịt chó, mèo trong bối cảnh số người nuôi thú cưng tại Trung Quốc gia tăng và quan điểm của công chúng đang thay đổi.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.