Tại Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận trẻ 4-5 tuổi được gia đình đưa đến khám vì đi khập khiễng, hai chân không đều. Qua thăm khám, nhiều trường hợp được xác định mắc trật khớp háng bẩm sinh - một dị tật nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ sót.
Theo các bác sĩ, khi phát hiện muộn, việc điều trị trật khớp háng bẩm sinh trở nên phức tạp, kết quả có thể hạn chế và để lại nhiều di chứng như tái trật khớp, hoại tử chỏm xương đùi, loạn sản ổ cối, chênh lệch chiều dài hai chân, teo cơ, cứng khớp và hạn chế vận động lâu dài.
Trật khớp háng bẩm sinh (Congenital Dislocation of the Hip - CDH), còn được gọi là loạn sản khớp háng trong quá trình phát triển (Developmental Dysplasia of the Hip - DDH), là tình trạng chỏm xương đùi nằm lệch khỏi ổ cối. Bệnh có thể xảy ra một bên hoặc cả hai bên khớp háng, với tỉ lệ khoảng 1/800-1.000 trẻ sơ sinh, gặp ở trẻ gái nhiều hơn trẻ trai.
Hiện nguyên nhân chính xác của bệnh vẫn chưa được xác định, song một số yếu tố nguy cơ đã được ghi nhận như thai ngôi ngược, thiểu ối, tiền sử gia đình có người mắc bệnh, bất thường hệ cơ xương.
Trật khớp háng bẩm sinh thường không gây đau, trẻ không quấy khóc nên rất khó phát hiện sớm. Nhiều gia đình chỉ nhận ra bất thường khi trẻ đã biết đi. Một số dấu hiệu gợi ý bao gồm: hai chân không đều chiều dài, nếp lằn mông và đùi không cân xứng, trẻ khó dạng háng khi thay tã, đi tập tễnh, dáng đi bất thường. Với trường hợp trật khớp háng hai bên, trẻ lớn có thể xuất hiện ưỡn cột sống thắt lưng quá mức.
Theo các bác sĩ, trật khớp háng bẩm sinh có thể điều trị thành công với tỉ lệ rất cao nếu được phát hiện sớm. Trẻ dưới 4 tháng tuổi có thể được chẩn đoán bằng siêu âm; trẻ lớn hơn cần chụp X-quang để xác định chính xác.
Thời điểm vàng để điều trị là từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi, chủ yếu bằng nẹp chỉnh hình, với tỉ lệ thành công lên tới khoảng 95%. Trẻ lớn hơn có thể phải nắn chỉnh, bó bột hoặc phẫu thuật phức tạp, hiệu quả điều trị giảm dần theo độ tuổi.
Các bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám sớm khi phát hiện dấu hiệu bất thường, đồng thời tuân thủ lịch khám sàng lọc khớp háng cho trẻ sơ sinh để phát hiện sớm dị tật, giúp trẻ có cơ hội điều trị hiệu quả và phát triển vận động bình thường.
Bình luận (0)