Triển lãm gồm 18 tượng binh sĩ bằng kim loại, cao từ 3,3 đến 4,5 mét. Trước khi được trưng bày ở Hạ Long, các tác phẩm từng được giới thiệu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh) trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng.
Triển lãm gồm 18 tượng binh sĩ bằng kim loại, cao từ 3,3 đến 4,5 mét.
Chia sẻ về triển lãm, nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu cho biết, khoảnh khắc lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy bãi cọc Bạch Đằng đã để lại trong anh một ấn tượng sâu sắc và lâu dài: vẻ đẹp không nằm ở sự hoành tráng, mà ở trí tuệ chiến lược, ở sự kết tinh kỳ diệu giữa thiên nhiên và con người Việt Nam trong những thời khắc sinh tử của lịch sử. Từ đó, Bạch Đằng trở thành một biểu tượng xuyên suốt trong hành trình sáng tác của anh như một biểu tượng của bản lĩnh dân tộc, của trí tuệ người Việt, và của chiều sâu ký ức được tích tụ qua thời gian.
Triển lãm - sắp đặt ở không gian ngoài trời tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long lần này tiếp nối mạch sáng tác ấy, đồng thời mở rộng cuộc đối thoại của lịch sử và hiện tại. Không kể lại lịch sử theo lối minh họa, Lê Hữu Hiếu lựa chọn cách dựng nên một không gian nghệ thuật ba chiều, nơi người xem bước vào, di chuyển, cảm nhận và suy tư. Ở đó, lịch sử không phải là câu chuyện đã khép lại, mà là một dòng chảy vẫn đang tiếp diễn.
Nhận xét về cụm tác phẩm điêu khắc - sắp đặt "Bạch Đằng", cố vấn nghệ thuật Đỗ Tú Anh đánh giá: "Trưng bày cụm tác phẩm điêu khắc - sắp đặt Bạch Đằng lần này, ngôn ngữ tạo hình của Lê Hữu Hiếu được thể hiện rõ trong cấu phần riêng biệt. Đó là sự nhuần nhuyễn của kỹ thuật kết cấu, của vật liệu. Nghệ sĩ sử dụng phong cách ước lệ đối với những nhân vật trong tác phẩm để ngợi ca ngợi kỳ tích Bạch Đằng".

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu tại lễ khai mạc triển lãm
Đại diện UBND phường Bãi Cháy nhận định, triển lãm không chỉ góp phần làm đẹp không gian công cộng ven biển mà còn lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, đồng thời bổ sung một điểm nhấn văn hóa mới cho khu vực Bãi Cháy nói riêng và du lịch Quảng Ninh nói chung. Triển lãm sẽ được trưng bày trong vòng 3 năm tại không gian nghệ thuật này.

Khách tham quan triển lãm
Triển lãm "Bạch Đằng" tại Hạ Long diễn ra trong mạch nối tự nhiên với triển lãm - sắp đặt "Từ chiến thắng Bạch Đằng đến đại thắng 30/4/1975" mà Lê Hữu Hiếu thực hiện tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh) nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước. Sự kiện ấy thu hút hàng triệu lượt khán giả, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trong và ngoài nước, cho thấy sức lan tỏa của một cách tiếp cận lịch sử bằng nghệ thuật đương đại.
Ngày 17/10/2025, tại Tokyo, nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản vinh danh danh hiệu "Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025".
Theo Ban Tổ chức, việc vinh danh này góp phần thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời khẳng định vai trò của nghệ sĩ như một "người giữ lửa" cho ký ức và bản sắc văn hóa.
Bình luận (0)