Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với quy mô lớn, kịp thời ngăn chặn hàng trăm linh kiện, bộ phận cấu thành súng quân dụng có nguy cơ bị đưa ra thị trường, phục vụ các hoạt động phạm tội, gây mất an ninh, trật tự.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhiều tài khoản có dấu hiệu mua bán các bộ phận, linh kiện súng với số lượng lớn trên các ứng dụng Telegram và Viber. Nhận định đây là đường dây nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ phát tán vũ khí ra ngoài xã hội, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai phương án đấu tranh tại Lào Cai và Ninh Bình.

Tại đây, lực lượng công an bắt giữ các đối tượng cầm đầu đường dây, thu giữ hàng chục thân súng tự chế, súng bắn đạn cùng nhiều thiết bị phục vụ sản xuất, lắp ráp súng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục triệt phá các cơ sở chuyên sản xuất linh kiện vũ khí với quy mô công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.
Quá trình khám xét, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hợp kim nhôm cùng hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng.
Theo lời khai của Vũ Mạnh Quyết, chủ một xưởng cơ khí tại Đồng Nai, từ tháng 2/2025, một tài khoản Viber tên Garden đã liên hệ đặt gia công các bộ phận súng. Việc giao dịch được thực hiện qua Viber, khách hàng thuê xe đến nhận hàng và thanh toán bằng tiền mặt.

Cơ quan công an nhận định, nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, số lượng lớn linh kiện này có thể được lắp ráp thành hàng trăm khẩu súng hoàn chỉnh, phát tán ra ngoài xã hội, trở thành công cụ phục vụ các hoạt động phạm tội.
Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, đây là đường dây chế tạo, sản xuất, mua bán trái phép vũ khí quân dụng có quy mô lớn, số lượng vũ khí được tiêu thụ tại nhiều địa phương trong nước và cả nước ngoài. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh với loại tội phạm này theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Việc triệt phá thành công chuyên án đã xóa bỏ các cơ sở sản xuất linh kiện vũ khí được ngụy trang dưới vỏ bọc xưởng cơ khí dân dụng, góp phần ngăn chặn nguồn phát sinh vũ khí trái phép, giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Bình luận (0)