Sản xuất, buôn bán giày dép xâm phạm các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới được bảo hộ tại Việt Nam vi phạm pháp luật nghiêm trọng về sở hữu trí tuệ. Dù nhận thức rõ các sản phẩm kinh doanh là hàng giả mạo nhãn hiệu, nhưng vì giá nhập thấp, dễ tiêu thụ, nhiều đối tượng vẫn bất chấp nhằm thu lợi bất chính.
Bất ngờ đột kích, kiểm tra kho hàng tại ấp 17, xã Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều đối tượng đang hoạt động kinh doanh, phân phối dép xỏ ngón mang nhãn hiệu "Havaianas" có dấu hiệu giả mạo. Hơn 11.000 đôi dép giả tương đương giá trị hàng thật hơn 7,3 tỷ đồng.
Đối tượng Lê Ngọc Hiển khai nhận: "Em tìm hiểu các xưởng sản xuất để nhập hàng và bán trên các nền tảng TikTok. Sau khi đặt hàng về, em sẽ đăng hình ảnh lên bán và hướng dẫn các bạn livestream để bán hàng".

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ sàn giao dịch trực tuyến 1688.com, nền tảng cung cấp hàng hóa số lượng lớn giá gốc thuộc tập đoàn Alibaba, các đối tượng đã tạo tài khoản, dùng công cụ dịch để đặt hàng nghìn sản phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ mang nhãn hiệu "Havaianas", sau đó phân phối và vận chuyển trực tiếp đến tay người tiêu dùng Việt Nam.
Thiếu tá Huỳnh Thanh Long (Điều tra viên Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Các đối tượng lên sàn điện tử, thương mại của Trung Quốc tìm các nhãn hàng mang về bán tại thị trường Việt Nam. Sau khi xác định số lượng, chủng loại, giá tiền, Hiển cung cấp địa chỉ để vận chuyển, mang về cất giấu tại nhiều địa điểm trên địa bàn của xã Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh".
Thời gian qua, các Tổ công tác phá án thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an xã Phú Hòa Đông cũng đã triển khai, triệt phá 2 xưởng sản xuất của vợ chồng Đặng Phước Đạt và Vũ Thị Thu Thủy, thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả nhãn hiệu.
Chuỗi cửa hàng mang tên K.W Sneaker nằm trên các địa bàn phường An Hội Tây, phường Tân Bình, do đối tượng Nguyễn Trần Việt Hoàng đứng tên đại diện pháp luật, hàng nghìn đôi giày giả mạo các thương hiệu lớn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cũng đã bị phát hiện.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Trung tá Lê Hòa Hợp (Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh) thông tin: "Tình hình tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ hiện nay còn diễn biến phức tạp, hoạt động trên các sàn thương mại điện tử không biên giới, tính ẩn danh của các đối tượng rất cao, có sự kết hợp giữa truyền thống và chuyển dần sang công nghệ, tập kết tại nhiều địa điểm khác nhau, tạo ra sự chênh lệch trong mua bán trên thị trường".
Chỉ 4-7 ngày là có hàng, miễn phí vận chuyển, giao diện tiếng Việt thân thiện, các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới đang mang đến làn sóng hàng giá rẻ, nhưng cũng kéo theo nguy cơ hàng giả tràn vào Việt Nam.
Bên cạnh việc siết chặt kiểm tra kho hàng, truy xuất nguồn gốc để tăng tính minh bạch cho chuỗi cung ứng, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm trước khi mua. Khi phát hiện bất thường, người dân nên kịp thời báo cho cơ quan công an gần nhất để xác minh, xử lý.
Bình luận (0)