Các đối tượng trong đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện và xử lý. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh
Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện và triệt xoá một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng tổ chức sản xuất các mặt hàng thiết yếu như bột ngọt, bột nêm, nước mắm và bột giặt giả, sau đó đưa đi tiêu thụ tại các tiệm tạp hoá.
Công an đã phối hợp kiểm tra đồng loạt nơi ở của các đối tượng gồm Đinh Văn Thành, Trịnh Văn Luận, Nguyễn Ngọc Quang, Hồ Công Thuyến và Đinh Văn Thân, phát hiện nhiều tang vật phục vụ hoạt động làm giả.
Tại các địa điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 1.000 bịch bột ngọt thành phẩm, hơn 300 bịch bột nêm, gần 600 chai nước mắm, 130 bịch bột giặt cùng nhiều máy ép nhiệt, cân điện tử và vật dụng đóng gói.
Ngoài ra, công an còn thu giữ khối lượng lớn nguyên liệu dùng để sản xuất hàng giả như gần 1 tấn bột ngọt, hàng trăm kg bột nêm, bột giặt cùng hơn 1.500 chai nước mắm chưa dán nhãn và khoảng 1.600 bao bì giả.



Các loại bột ngọt, bột nêm, nước mắm giả bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.
Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận biết rõ hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện vì lợi nhuận. Hàng giả được đóng gói, dán nhãn rồi bán ra thị trường thông qua các cửa hàng tạp hoá.
Riêng đối tượng Đinh Văn Thân khai từ đầu năm 2025 đến nay đã bán ra thị trường hàng chục tấn nguyên liệu kém chất lượng, đồng thời cung cấp bao bì giả cho nhiều nhóm làm giả khác.
Theo cơ quan chức năng, các sản phẩm này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cận Tết.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Bình luận (0)