Hôm nay (11/10), ngập lụt tại các vùng trũng thấp ở hạ lưu các sông Nam Bộ có thể còn nghiêm trọng hơn khi triều cường bước vào giai đoạn cao điểm của đợt.
Tại TP Hồ Chí Minh, hôm nay và ngày mai (12/10), triều cường đạt đỉnh. Mực nước tại cả ba trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một đều vượt báo động 3 từ 10-30cm, gia tăng nguy cơ ngập sâu diện rộng tại các khu vực trũng thấp, ven sông.

Ngày 10/10, triều cường ở TP Hồ Chí Minh đạt mực nước triều cao nhất từ đầu năm, gây ngập úng nhiều tuyến đường. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)
Ngập lụt sẽ xảy ra vào buổi sáng từ 5h đến 7h; chiều và tối từ 16h30 đến 20h. Độ sâu ngập lớn nhất dự báo từ 40-60cm.
Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đây có khả năng là đợt triều cường cao nhất trong năm nay trên sông Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.
Tại Tây Nam Bộ, triều cường trong đợt này cũng lên rất cao. Riêng tại TP Cần Thơ, đỉnh triều ở trạm Cần Thơ trên sông Hậu từ hôm nay đến thứ Ba dự báo cao hơn báo động 3 từ 24-29cm. Cảnh báo ngập sâu tại nhiều khu dân cư khu vực Bình Thủy, Cái Khế, Ninh Kiều, Cái Răng, Ngã Bảy, Vị Thanh, Sóc Trăng và Hưng Lợi. Một số vùng trũng thấp, khu vực ngoài đê bao cũng có nguy cơ bị ngập.
TP Hồ Chí Minh triển khai gần 90 dự án chống ngập xử lý 50 điểm ngập
TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai gần 90 dự án chống ngập, nhằm xử lý 50 điểm ngập trên địa bàn trong giai đoạn 2026-2030.
Trước áp lực ngập do mưa lớn và triều cường, TP Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh các giải pháp lâu dài. Thành phố đã lên phương án xử lý 50 điểm ngập từ nay đến năm 2030.
UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch giải quyết tình trạng ngập nước trên địa bàn giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu cơ bản giải quyết các vị trí ngập, trước hết tập trung tại khu vực trung tâm, nơi tập trung đông dân cư, khu công nghiệp và các tuyến giao thông chính.
Theo kế hoạch, thành phố sẽ triển khai 87 dự án chống ngập trong giai đoạn 2026-2030, với tổng mức đầu tư khoảng 142.340 tỷ đồng.
Trong đó, năm 2026, TP Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành 9 dự án, xử lý 3 vị trí ngập tại đường Phan Văn Hớn, khu vực Bình Quới và Quốc lộ 51 giao Huỳnh Thúc Kháng, tổng mức đầu tư hơn 7.150 tỷ đồng; năm 2027 hoàn thành 45 dự án, xử lý 30 vị trí ngập, với tổng mức đầu tư hơn 62.197 tỷ đồng.
Năm 2028, TP Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành 9 dự án, xử lý 5 vị trí; năm 2029 hoàn thành 6 dự án, xử lý 2 vị trí và năm 2030 hoàn thành 18 dự án, xử lý 10 vị trí.
Các khu vực được xác định ưu tiên xử lý gồm: Phan Văn Hớn, Bình Quới, Gò Vấp cũ, Thảo Điền, Quốc Hương (phường An Khánh), Nguyễn Văn Hưởng, chợ Thủ Đức, Nguyễn Văn Quá và các tuyến chịu ảnh hưởng triều ở phía Nam TP Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, kế hoạch cũng tập trung xử lý các vị trí ngập trên Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K và các khu vực kênh, suối thuộc Bình Dương cũ; Quốc lộ 51 và các vị trí ngập thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.
Để triển khai kế hoạch chống ngập, TP Hồ Chí Minh phân công Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện để báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh.
Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì các nhiệm vụ liên quan đến thủy lợi, điều tiết hồ chứa, không gian thoát lũ và kiểm soát sụt lún theo phân công.
Sở Tài chính chủ trì việc bố trí vốn, trong khi các chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và hoàn thành dự án theo kế hoạch.
UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp quản lý, xử lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn.
Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, khi các công trình hoàn thành và vận hành đồng bộ, năng lực tiêu thoát nước và kiểm soát triều của TP Hồ Chí Minh sẽ được tăng cường, hướng tới xử lý, giảm ngập tại 50 vị trí được xác định trong kế hoạch.
Bình luận (0)