Màn hình vô tuyến chiếu hình ảnh tư liệu về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại ga tàu Seoul ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 8/4/202 (Ảnh: AP)
Bộ Tham mưu Liên quân (JCS) thông tin họ đã phát hiện các tên lửa được phóng từ khu vực Sinpho ở Triều Tiên vào khoảng 6h10 ngày 19/4 (theo giờ địa phương), và chúng bay được khoảng 140 km.
"Chúng tôi đang theo dõi sát sao các động thái khác nhau của Triều Tiên trong khuôn khổ phòng thủ chung mạnh mẽ giữa Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời duy trì khả năng và tư thế để đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào một cách áp đảo" - JCS cho biết.
Các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đã theo dõi các động thái liên quan đến vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và đã chia sẻ thông tin liên quan với phía Nhật Bản - theo JCS.
Lần cuối cùng Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn là vào ngày 8/4, trong một sự kiện hiếm hoi với 2 vụ phóng được thực hiện trong cùng một ngày. Triều Tiên cũng đã phóng một vật thể bay không xác định vào ngày hôm trước, nhưng nó đã biến mất ngay sau khi được phóng, dường như là một sự cố.

Triều Tiên phóng thử tên lửa tại một địa điểm không được tiết lộ, ngày 12/4/2026 (Ảnh: KCNA/Korea News Service/AP)
Sau loạt vụ phóng tên lửa trong 2 ngày liên tiếp, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết nước này đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn bom chùm. Bình Nhưỡng tuyên bố có thể "biến bất kỳ mục tiêu nào thành tro bụi" trong tầm bắn với sức công phá cao nhất.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng đưa tin Bình Nhưỡng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí điện từ và rải bom giả bằng sợi carbon trong khi kiểm chứng độ tin cậy chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn di động. Thông tin này làm dấy lên lo ngại rằng vụ phóng mới nhất có thể là một phần của các cuộc thử nghiệm loại vũ khí trên.

Bình luận (0)