Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng con gái Kim Ju Ae tại căn cứ huấn luyện quân sự Triều Tiên ngày 19/3/2026 (Ảnh: KCNA/AP)
Triều Tiên ngày 9/4 xác nhận việc thử nghiệm tên lửa mang đầu đạn bom chùm trong loạt thử vũ khí kéo dài 3 ngày bắt đầu từ ngày 6/4, nhằm mở rộng năng lực quân sự có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hướng tới Hàn Quốc.
Theo hãng tin AP, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 9/4 cho biết các cuộc thử nghiệm bao gồm tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn bom chùm, cùng các hệ thống vũ khí phòng không, vũ khí điện từ và bom sợi carbon.
Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện Triều Tiên phóng nhiều tên lửa trong ngày 9/4 từ khu vực bờ biển phía Đông, đánh dấu đợt phóng thứ hai trong 2 ngày. Các tên lửa bay từ 240 đến 700 km trước khi rơi xuống biển. Ngoài ra, ít nhất một vật thể bay cũng được phát hiện phóng đi trong ngày 7/4 gần khu vực thủ đô Bình Nhưỡng.

Màn hình TV tại ga Seoul, Hàn Quốc, phát hình ảnh vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 8/4/2026 (Ảnh: AP)
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết các vụ thử bao gồm tên lửa đạn đạo Hwasong-11 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được thiết kế bay thấp và cơ động để tránh hệ thống phòng thủ tên lửa.
Theo KCNA, khi được trang bị đầu đạn bom chùm, loại tên lửa này có thể “phá hủy mục tiêu trên diện tích khoảng 6,5-7 hecta”. Phía Hàn Quốc chưa lập tức bình luận về tuyên bố này.
Các vụ thử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên tiếp tục kéo dài. Trong tuyên bố đưa ra tối 7/4, một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói Hàn Quốc vẫn là “đối thủ thù địch nhất”, đồng thời chỉ trích nỗ lực nối lại đối thoại của Seoul.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ngừng phần lớn hoạt động ngoại giao với Hàn Quốc và Mỹ kể từ khi đàm phán với Tổng thống Donald Trump đổ vỡ năm 2019, đồng thời đẩy mạnh phát triển tên lửa.
Triều Tiên cũng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Nga. Truyền thông nước này cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Triều Tiên trong 2 ngày kể từ 9/4.
Bình luận (0)