Theo tờ trình của Chính phủ về việc cần thiết tháo gỡ "điểm nghẽn" trong hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng theo trình tự thủ tục rút gọn ngay tại kỳ họp thứ 10 này.
Luật Thuế giá trị gia tăng số 48 có hiệu lực từ 1/7 năm nay. Tuy nhiên, ngay sau đó, Chính phủ và Bộ Tài chính đã nhận được nhiều kiến nghị của hiệp hội, doanh nghiệp về vướng mắc trong chính sách thuế giá trị gia tăng với nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi và hoàn thuế.
Vì vậy, Chính phủ đề xuất sửa đổi một số điều của Luật, gồm: Bỏ quy định "người mua chỉ được hoàn thuế khi người bán đã kê khai, nộp thuế"; khôi phục quy định không kê khai, tính thuế với các mặt hàng đầu vào chưa qua hoặc chỉ sơ chế thông thường thuộc nhóm nông - lâm - thủy sản; và không áp thuế giá trị gia tăng với nhóm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.
Hiện các doanh nghiệp nông nghiệp dự kiến phải nộp gần 10.000 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng cuối năm. Nếu các sửa đổi được thông qua, khoản tiền này sẽ không phải tạm nộp, giúp doanh nghiệp chủ động dòng vốn và quay vòng hiệu quả hơn.
Bình luận (0)