Người Việt ở nước ngoài gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIV

Ban Thời sự

23/01/2026 06:46 GMT+7

Theo dõi Đại hội XIV của Đảng, cộng đồng người Việt tại các nước đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược sẽ dẫn dắt đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới.

Người dân bày tỏ tin tưởng với đường lối, chủ trương đúng đắn từ Đại hội XIV cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới, Việt Nam sẽ nắm bắt được vận hội mới và bứt phá trong thời gian tới.

Chị Trần Thị Ngọc Mỹ, chuyên viên nghiên cứu Viện Cạnh tranh châu Á (Đại học Quốc gia Singapore), cho rằng Đại hội XIV tiếp tục xác định ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực là đúng đắn, có tính kế thừa và phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó, đột phá về nguồn nhân lực, đặc biệt là chất lượng đội ngũ cán bộ công chức giữ vai trò then chốt, quyết định để hai đột phá về thể chế và hạ tầng đi vào cuộc sống. Nếu được triển khai đồng bộ và hiệu quả thì ba đột phá chiến lược sẽ trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia Việt Nam.

Theo ông Lê Văn Thụy, Phó Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Lào: "Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm về 'Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc' đã truyền đi một luồng cảm hứng mạnh mẽ cho chúng tôi về lòng tự hào và khát vọng vươn lên của đất nước".

Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, kỳ vọng Đại hội XIV sẽ mở ra những bước phát triển đột phá, hoàn thiện hơn về mặt pháp lý và chính sách, qua đó nâng cao đời sống của người dân trong và ngoài nước.

Anh Nguyễn Tiến Hồng, nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học USC (California), Mỹ, bày tỏ: "Tôi rất vui và hào hứng khi thấy đất nước đang có những bước chuyển mình to lớn. Trong Đại hội lần này điều tôi quan tâm nhất đó là định hướng phát triển cũng như đầu tư vào khoa học công nghệ và đặc biệt là AI của nước nhà''. 

Với góc nhìn doanh nhân, ông Trần Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Khmer – Việt Nam tại Campuchia chia sẻ: "Là doanh nhân ở Campuchia, tôi đang sinh sống ở đây, tôi rất kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước mình. Tôi nghĩ rằng tôi là những người phải có vai trò đem hết sức mình để đóng góp cho sự phát triển của cả hai đất nước Việt Nam và Campuchia. Tôi cũng hy vọng rằng Đại hội Đảng lần này sẽ thành công tốt đẹp, đưa đất nước và nhân dân bước vào một kỷ nguyên mới, phát triển bền vững".

GS.TS. Vũ Minh Khương (Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore) nhận định: ''Việt Nam có một lợi thế rất quan trọng mà thế giới đánh giá cao, tức là thể chế của mình vững mạnh và vững vàng, bốn thập kỷ đổi mới phải nói là được ghi nhận rất sáng suốt, coi trọng hòa bình, yêu chuộng hòa bình và vị thế đất nước ngày càng lên cao. Và Đại hội Đảng XIV được thế giới theo dõi rất chặt chẽ và họ đều chia sẻ một niềm tin đây là một trong những nền kinh tế có khả năng tạo ra những đột phá rất lớn trong hai thập kỷ tới và đóng góp vào sự phồn vinh của Đông Nam Á, của châu Á và của thế giới".


Tin liên quan

Trọng trách lịch sử của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Trọng trách lịch sử của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Đại hội XIV đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chủ trương sang hành động thực chất, lấy hiệu quả tổ chức thực hiện và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.