10 năm thực hiện Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc

Đỗ Vinh-Thứ bảy, ngày 20/09/2014 14:11 GMT+7

Đại diện các đơn vị có đóng góp quan trọng trong quá trình triển khai, thực hiện Hiệp định nhận Bằng khen từ lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. (Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng Sản)

Sáng nay (20/9), tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện Hiệp định Hợp tác Nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam – Trung Quốc.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các tỉnh và ngành thủy sản các tỉnh ven biển Vịnh Bắc Bộ.

Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc bộ Việt Nam – Trung Quốc có hiệu lực từ năm 2004. 10 năm qua, nhìn chung, hai bên cơ bản tuân thủ nhưng quy định của Hiệp định. An ninh trật tự và chủ quyền được giữ vừng.

Tuy nhiên, nhiều vấn đề còn tồn tại như va chạm, tranh chấp ngư trường diễn biến phức tạp, số lượng tàu thuyền vi phạm còn nhiều. Việt Nam chỉ cấp phép hoạt động trong vùng hiệp định chiếm 17% trên tổng số 26 ngàn tàu cá. Trong đó chủ yếu tàu gỗ, công suất nhỏ.

Trong khi đó, lượng tàu cá Trung Quốc hiện đại, chiếm số lượng lớn hơn nhiều. Mỗi năm có khoảng 1.200 tàu cá Trung Quốc vi phạm Hiệp định.

Nhiều tàu Trung Quốc hoạt động sâu trong vùng biển Việt Nam. Lực lượng chức năng Việt Nam đã xua đuổi 7.781 lượt tàu cá Trung Quốc vi phạm tổng số tiền xử phạt 4 tỷ đồng.

Trong 5 năm cuối thực hiện Hiệp định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương nghiên cứu đề xuất phương án hỗ trợ cho ngư dân khi Hiệp định hết hiệu lực. Ngư dân hai nước tiếp tục tuân thủ nghiên túc Hiệp định đã ký kết. Cùng với đó, đề nghị Chính phủ tăng cường đầu tư trang thiết bị cho lực lượng kiểm ngư để đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ ngư dân.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước