115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 31/05/2019 19:41 GMT+7

Các đại biểu dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong, ở phường Đề Thám, TP Cao Bằng. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn- Sáng 31/5, Lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.. đã được tổ chức trọng thể tại tỉnh Cao Bằng.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự buổi lễ.

Sinh ngày 1/6/1904 tại Cao Bằng, được rèn luyện và giúp đỡ của những người Cộng sản, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, từ một thanh niên yêu nước, đồng chí Hoàng Đình Giong trở thành một chiến sỹ kiên trung của Đảng. Năm 1930, đồng chí đã tổ chức, phát triển phong trào cách mạng ở Cao Bằng và Lạng Sơn; trực tiếp chỉ đạo thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Cao Bằng.

Trong những năm 1932-1935, đồng chí hoạt động ở Hải Phòng, Quảng Ninh, trực tiếp lãnh đạo khôi phục, phát triển tổ chức đảng ở các địa phương. Năm1936, bị thực dân Pháp bắt giam, cầm tù và bị đầy đi biệt xứ ở đảo Madagascar (châu Phi); Năm 1944, rời khỏi sự giam giữ của thực dân, trở lại Cao Bằng, đồng chí trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng và là Trưởng ban khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Cao Bằng.

Ghi nhận những đóng góp và cống hiến của đồng chí Hoàng Đình Giong, năm 2018, Bộ Chính trị đã công nhận bổ sung đồng chí vào danh sách các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước