128/153 mẫu xét nghiệm ở thôn Hạ Lôi âm tính lần 1

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/04/2020 06:00 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Kết quả test nhanh cho thấy, 128 trường hợp âm tính với virus SARS-CoV-2, còn lại đang chờ kết quả.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Mê Linh, Hà Nội quyết định, thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi đến hết ngày 6/5.

Ổ dịch mới phát sinh tại thôn Hạ Lôi được đánh giá là phức tạp. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc diện rộng. Hiện đã xác định được 257 trường hợp F1, tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 số 243 tại thôn Hạ Lôi và nhiều quận, huyện khác trên địa bàn thành phố.

Địa phương cũng phối hợp với các đơn vị chức năng đã lấy 153 mẫu xét nghiệm. Kết quả test nhanh cho thấy, 128 người đã âm tính, còn lại đang chờ kết quả. Tổng số hộ dân phải cách ly ở thôn Hạ Lôi là gần 3.000 hộ với gần 11.000 nhân khẩu.

Theo số liệu của Bộ Y tế, ngày 8/4, Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19. Tổng số ca mắc là 251 người, trong đó 126 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh.

Trên thế giới, theo số liệu của Mỹ, tính tới 5h ngày 9/4, đã có hơn 1,5 triệu ca mắc, hơn 88.000 người đã tử vong. Italy là quốc gia có số người tử vong cao nhất, với hơn 17.600 trường hợp.

Mỹ là nước có sỗ ca nhiễm mới tăng nhanh nhất với gần 25.500 ca mắc mới chỉ trong ngày 8/4. Số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ cao nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại với hơn 425.000 trường hợp.

Hà Nội họp khẩn xử lý ổ dịch Hạ Lôi Hà Nội họp khẩn xử lý ổ dịch Hạ Lôi

VTV.vn - Chủ tịch UBND TP Hà Nội ủy quyền cho Chủ tịch huyện Mê Linh ký quyết định phong tỏa thôn Hạ Lôi. Khu dân cư này có 457 hộ với trên 1.800 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước