130 ca cấp cứu do pháo nổ từ đầu dịp nghỉ Tết

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/01/2017 12:17 GMT+7

Chăm sóc bệnh nhân cấp cứu trong những ngày Tết ở bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

VTV.vn - Trong 3 ngày vừa qua, các bệnh viện đã tiếp nhận 130 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ.

Đáng chú ý, một số trường hợp đốt pháo nổ gây nguy hiểm đến tính mạng của người đốt pháo và để lại những di chứng nặng nề.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận hai thanh niên bị thương nặng do pháo. Sau cấp cứu, một người cụt 1/2 cẳng tay do đốt pháo đêm Giao thừa và một người bị vỡ nhãn cầu mắt trái.

Tại Hà Tĩnh, trong hai ngày 30 và mùng 1 Tết vừa qua, nhiều gia đình sinh sống dọc quốc lộ 8A đoạn qua huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã đốt pháo. Bên cạnh đó, một số pháo tự chế bằng giấy trắng cũng nổ rải rác. Pháo được nhiều người dân mua ở khu vực biên giới trước đó. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang một số vụ và sẽ xử lý theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước