150 nhà khoa học chia sẻ về sử dụng tài nguyên nước bền vững

Hải Anh - Quang Khải (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 16/10/2017 10:07 GMT+7

VTV.vn - Theo một báo cáo mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới, gần 2 tỷ người đang phải sử dụng nguồn nước uống có nguy cơ ô nhiễm chất thải của con người.

Trong bối cảnh dân số gia tăng và chịu tác động mạnh từ biến đổi khí hậu, việc ứng dụng công nghệ xanh trong lĩnh vực tài nguyên nước tại Việt Nam cũng như trên thế giới đã trở nên vô cùng cấp thiết. 150 nhà khoa học Việt Nam và quốc tế đã cùng trao đổi về chủ đề này trong buổi hội thảo "Công nghệ xanh cho môi trường nước bền vững" lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Trong ba ngày diễn ra hội thảo, 150 nhà khoa học đã giới thiệu hơn 130 bài trình bày và phát biểu, qua đó chia sẻ các giải pháp, công nghệ xanh trong quản lý và sử dụng tài nguyên nước một cách bền vững.

Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Tận dụng nước thải làm tài nguyên tại Nam Phi Tận dụng nước thải làm tài nguyên tại Nam Phi Quản lý bền vững tài nguyên nước Quản lý bền vững tài nguyên nước

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước