Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ô nhiễm nguồn nước đang ở mức báo động

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/03/2017 14:33 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Báo Nhân Dân

VTV.vn - Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, ô nhiễm nguồn nước đang ở mức báo động.

Mỗi ngày có khoảng hơn 2 triệu m3 nước thải chưa qua xử lý tại các khu công nghiệp xả thẳng ra môi trường. Ô nhiễm nguồn nước cũng là nguyên nhân gây tử vong cho khoảng 9.000 người mỗi năm, cùng với đó là tình trạng gia tăng các căn bệnh ung thư.

Các nguồn gây ô nhiễm chính gồm nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn từ sản xuất công nghiệp, làng nghề, nước thải sinh hoạt, nông nghiệp. Nước thải bệnh viện (loại nước thải có chứa rất nhiều chất hữu cơ và là ổ vi trùng gây bệnh) cũng được xử lý ở tỷ lệ thấp. Hầu hết các sông chính ở Việt Nam đều đã và đang bị ô nhiễm với các mức độ khác nhau.

Ngoài ô nhiễm nguồn nước mặt, nguồn nước dưới đất cũng đang phải đối mặt với những vấn đề như nhiễm mặn, nhiễm thuốc trừ sâu, các chất có hại khác. Hiện trên cả nước mới có khoảng 60% tỷ lệ dân đô thị được hưởng dịch vụ thoát nước và tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý mới đạt khoảng 12%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước