2 tuần quyết định! Cả hệ thống chính trị quyết liệt ngăn chặn và dập dịch COVID-19

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/03/2020 09:56 GMT+7

"2 tuần quyết định, 2 tuần thử thách" là nội dung được nhắc đi nhắc lại trong nhiều cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 những ngày qua.

Cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân đã và đang chung tay phòng chống dịch. Ngay từ cuối tuần trước, Bộ Chính trị đã ra Thông báo kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để phòng chống COVID-19.

Tờ Đại đoàn kết nhận định, kết luận này đã một lần nữa khẳng định quyết tâm cao độ của Đảng, nhà nước ta trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19. Đó cũng chính là quyết tâm của Đảng, nhà nước bảo vệ cuộc sống yên lành của người dân, dù khó khăn đến đâu thì sức khỏe và tính mạng của người dân luôn được đặt lên trên hết.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua cũng đã khẳng định Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh và đồng thời nhấn mạnh : Không được lấy lí do dịch bệnh mà trì trệ! Tất cả công việc vẫn phải tiến hành trôi chảy theo kế hoạch, có sự điều chỉnh nhưng là thay đổi về phương thức làm việc.

Lãnh đạo Quốc hội cũng cho hay bên cạnh phòng chống dịch thì cần có giải pháp ổn định kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, quân đội cũng sẽ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao. Tờ Quân đội nhân dân cho biết: Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ngay lập tức ban hành kết luận quán triệt tinh thần này. Trong đó, khẳng định, trong bất cứ tình huống nào, quân đội cũng sẵn sang đi đầu trong phòng chống dịch COVID-19.

Không chỉ trong 2 tuần (tính từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4), mà trong suốt hơn 100 ngày qua, Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo các cấp, các ngành nắm chắc tình hình, kịp thời có những giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trong đó có nhiều cán bộ y tế, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ ngoại giao, các đoàn viên thanh niên trên cả nước đã triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ được giao. Những biện pháp phòng chống dịch của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhân dân tin tưởng vào sự vận hành của hệ thống chính trị nước ta.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước