20 năm công tác, lương giáo viên tiểu học chỉ 7 triệu đồng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/12/2018 20:51 GMT+7

VTV.vn - Giáo viên trong các trường công lập, đặc biệt là giáo viên tiểu học, đang có mức thu nhập rất thấp so với mặt bằng chung.

Tổng thu nhập bình quân chỉ dao động từ 3 - 10 triệu đồng/tháng tùy thuộc vào thâm niên công tác. Thậm chí, thu nhập của những giáo viên trẻ, những người vốn tràn trề nhiệt huyết cống hiến còn không đủ sống.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu là giáo viên chủ nhiệm lớp 1C Trường Tiểu học Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Hàng ngày cô bắt đầu làm việc vào lúc 7h và công việc kéo dài cho đến 23h. Ngoài dạy học trên lớp, soạn giáo án, các cô còn phải làm rất nhiều công việc khác nhau.

Công việc áp lực nhưng đến nay, cả lương và phụ cấp của một giáo viên có thâm niên công tác hơn 20 năm như cô Thu chỉ khoảng 7 triệu đồng. 7 triệu đồng mà cô Thu nhận được là thấp so với mức thu nhập của nhiều ngành nghề khác, nhưng vẫn còn là niềm mơ ước của cô Vũ Thị Hiên. Đợi đến 8 năm mới được thi vào biên chế, nhưng mỗi tháng, cô chỉ được nhận hơn 3,3 triệu đồng.

Dự kiến từ năm 2020, chương trình mới chính thức áp dụng vào lớp 1. Trách nhiệm, vai trò của giáo viên tiểu học quan trọng như vậy, đòi hỏi của xã hội đối với họ lớn như vậy, nhưng với mức thu nhập hiện nay, thứ duy nhất ngành giáo dục có thể kêu gọi ở giáo viên là lòng yêu nghề. Một điều thiêng liêng, cao đẹp nhưng cũng hết sức trừu tượng, mơ hồ.

Áp lực giáo viên: Thực trạng và giải pháp Áp lực giáo viên: Thực trạng và giải pháp

VTV.vn - Cuộc tọa đàm mang chủ đề: "Áp lực giáo viên - Thực trạng và giải pháp" đã diễn ra sáng nay (14/12) tại Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước