200 lao động xuất khẩu lao động sang Nhật bị lừa đảo

Phan Hằng - Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/08/2017 18:49 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng vừa ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của gần 200 lao động.

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 04 tháng đối với một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của gần 200 lao động có mong muốn đi lao động xuất khẩu tại Nhật Bản.

Trước đó, đối tượng này đã từng làm nhân viên môi giới lao động cho công ty Vinagimex- đơn vị được cấp phép tuyển dụng lao động đi Nhật. Nắm bắt được cách thức cũng như quy trình, đối tượng đã thuê nhà lập văn phòng công ty riêng, mở lớp dạy tiếng Nhật, phát tài liệu, đồng phục có in logo tên Công ty Vinagimex để tạo niềm tin cho người lao động.

Đối tượng thu của mỗi lao động từ 2.500 USD đến 4.500 USD nhưng không làm thủ tục cho trường hợp nào. Qua điều tra xác định, đối tượng không được cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài hoặc liên kết với các cơ quan có chức năng tương tự.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước