200.000 người dân Kiên Giang thiếu nước sạch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/04/2016 06:14 GMT+7

VTV.vn - Hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài đang khiến 200.000 người dân tại Kiên Giang thiếu nước sạch trầm trọng.

Các hộ dân thiếu nước sạch tập trung chủ yếu tại: An Biên, An Minh, Hòn Đất và một số xã đảo.

Để giải quyết tình trạng trên, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang cho biết, trước mắt sẽ tăng cường công suất hoạt động tại các trạm nước và đẩy mạnh việc vận chuyển nước sạch để cấp cho người dân.

Về lâu dài, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm hỗ trợ kinh phí đầu tư các dự án cấp nước, đặc biệt là ở những nơi ven biển.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước