2/10 mẫu gà lậu từ Lạng Sơn dương tính với H5N1

Anh Thư-Thứ sáu, ngày 05/04/2013 22:56 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn thu giữ gà nhập lậu. Ảnh: ANTĐ

 Theo bộ NN&PTNT, đối với lô gà giống bắt giữ tại Lạng Sơn, 2/10 mẫu dương tính với virus H5N1, tỷ lệ 20%. Đối với gà thải loại, 35/60 mẫu dương tính, chiếm tỷ lệ gần 60%.

Trên cơ sở phản hồi của 18 tỉnh, thành phố, bộ Công Thương, NN&PTNT, bộ Công an, Văn phòng Chính phủ vừa có báo cáo đánh giá sơ bộ 3 tháng đầu năm 2013 về việc ngăn chặn gia cầm nhập lậu. Về cơ bản, tình hình vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc đã được kiểm soát.

Một số tỉnh sát biên giới vốn là địa bàn trọng điểm trước kia như Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn đã giảm được trên 90% số lượng nhập khẩu. 100% số hộ kinh doanh gia cầm tại Hà Nội đã ký cam kết không kinh doanh gà thải loại.

Về giải pháp thị trường, sở Công Thương Hà Nội và Bắc Giang đã ký biên bản thỏa thuận về việc tiêu thụ gà đồi Bắc Giang. Trong 3 tháng, Hà Nội đã tiêu thụ được 1,8 triệu con, chiếm 56% tổng số lượng tiêu thụ gà đồi Yên Thế.

Về kết quả xử lý, các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng, Hải quan đã thu giữ được hơn 78.000 kg gà thịt, hơn 300.000 con gà giống, gần nửa triệu trứng gia cầm và nhiều sản phẩm gia cầm đông lạnh. Tổng số hàng hóa vi phạm bị xử lý gần 600 triệu đồng, xử lý vi phạm hành chính 300 triệu đồng.

Do bị ngăn chặn quyết liệt, các hành vi vi phạm đang ngày càng trở nên tinh vi hơn, trà trộn gia cầm nhập khẩu trái phép với gia cầm nuôi trong nước, dùng hồ sơ kiểm dịch gia cầm trong nước trong quá trình vận chuyển, hoặc giết mổ trước khi đưa vào nội địa tiêu thụ.

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ cũng nêu rõ, Bộ NN&PTNT đã công bố kết quả xét nghiệm cúm gia cầm H5N1 đối với gà nhập lậu, kết quả là rất đáng lo ngại. Đối với lô gà giống bắt giữ tại Lạng Sơn, 2/10 mẫu đã dương tính với virus H5N1, tỷ lệ 20%. Đối với gà thải loại, 35/60 mẫu dương tính, chiếm tỷ lệ gần 60%.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước