225 ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nam

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 14/08/2017 20:30 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tính đến hôm nay (14/8), toàn tỉnh Hà Nam ghi nhận 225 trường hợp sốt xuất huyết.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Nam, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Hà Nam vẫn diễn biến phức tạp, số người mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng. Đáng chú ý, từ ngày 10/8 trở về trước, số ca mắc sốt xuất huyết nội địa (không đi đến vùng có dịch về vẫn bị mắc) rất ít, nhưng chỉ trong 2 ngày 12 - 13/8 đã có 4 ca nội địa trong tổng số 18 ca mắc sốt xuất huyết mới phải nhập viện điều trị.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, những ngày qua, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết vẫn gia tăng, mỗi ngày có khoảng 15 - 18 ca. Hiện Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện có 50 bệnh nhân nằm điều trị, trong khi đó, số giường bệnh chỉ có 25 giường. Để giảm tình trạng quá tải, Bệnh viện đã huy động giường từ các khoa khác và cho những trường hợp tương đối ổn định xuất viện về nhà tiếp tục điều trị theo đơn.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp của tỉnh Hà Nam đang tiếp tục công tác kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương; tổ chức trực chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị; giám sát điều tra, xử lý các ổ dịch và các trường hợp tản phát; tổ chức tuyên truyền cho người dân tổng vệ sinh môi trường, lật úp và loại bỏ các vật dụng đọng nước, phun hóa chất diệt muỗi tại vùng xảy ra dịch và vùng có nguy cơ cao; chuẩn bị đầy đủ vật tư hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch.

Dấu hiệu mắc sốt xuất huyết bạn có thể tự nhận biết Dấu hiệu mắc sốt xuất huyết bạn có thể tự nhận biết

VTV.vn - Nếu bạn sốt 3-4 ngày kèm theo mệt mỏi, buồn nôn và phát ban thì ngay lập tức hãy tìm đến bác sĩ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước