250 đại biểu dự ĐH dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần 2

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ tư, ngày 17/12/2014 20:04 GMT+7

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ 2 (Ảnh:VOV)

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ 2 năm 2014 đã diễn ra với sự tham gia của gần 250 đại biểu đại diện cho 60 vạn đồng bào dân tộc thiểu số.

Với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Hà Giang bình đẳng, đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”, sáng nay (17/12), Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang lần thứ 2 năm 2014 đã diễn ra với sự tham gia của gần 250 đại biểu đại diện cho 60 vạn đông bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, tỉnh Hà Giang đã làm tốt công tác dân tộc miền núi, 100% các xã trên địa bàn đã có đường ô tô đến trung tâm, trên 83% các hộ đồng bào được sử dụng điện lưới…

Khẳng định trong những năm tiếp theo, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo, dành nhiều chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Hà Giang cần ban hành các Nghị quyết chuyên đề, chương trình kế hoạch cụ thể về công tác dân tộc đồng thời đưa các chỉ tiêu về công tác dân tộc vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới để thực hiện với mục tiêu phấn đấu tạo đột phá về nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện thu nhập, đời sống đồng bào các dân tộc. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước