29 chung cư cao tầng ở Hà Nội vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/05/2018 10:41 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội hiện còn tồn tại 29 chung cư cao tầng vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, trong đó 15 công trình khó có khả năng khắc phục.

Theo báo cáo của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội, tính riêng quý I/2018 đã xảy ra 87 vụ cháy nhà cao tầng, khiến 24 người thiệt mạng, thiệt hại về tài sản ước tính hàng trăm tỷ đồng. Hiện tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố vẫn đang diễn biến phức tạp.

Có 3 chung cư chây ì, không thực hiện khắc phục về phòng cháy chữa cháy là CT4, CT5 A, B và CT6 Văn Khê đều ở khu đô thị Văn Khê, Hà Đông. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã thu thập, chuyển hồ sơ của 3 công trình sang cơ quan điều tra để làm rõ và xử lý vi phạm.

Nhiều tồn tại trong phòng cháy chữa cháy tại chung cư Nhiều tồn tại trong phòng cháy chữa cháy tại chung cư

VTV.vn - Nhiều chủ đầu tư nhà chung cư, nhà cao tầng chưa quan tâm đến PCCC; chưa thành lập ban quản trị để duy trì, vận hành tòa nhà.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước