30 năm quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành vẻ vang nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/09/2019 06:44 GMT+7

VTV.vn - Cách đây 30 năm, ngày 26/9/1989, người chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam cuối cùng đã rời khỏi Campuchia về nước, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình.

Đây là sự kiện trọng đại trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam - Campuchia.

Đợt rút quân cuối cùng diễn ra trọng thể trong lễ tiễn đầy xúc động của nhân dân Campuchia, trước sự chứng kiến của 20 đoàn quan sát viên và đại diện các tổ chức quốc tế. Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Nhà nước Campuchia. Đồng thời, thể hiện thiện chí và thái độ chân thành của Việt Nam, thực hiện đúng cam kết thỏa thuận của mình tại hội nghị quốc tế Paris về Campuchia. 

30 năm quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành vẻ vang nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia - Ảnh 1.

Với việc rút quân khỏi Campuchia, Việt Nam thể hiện chính sách "trước sau như một" là tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn của Campuchia. Các bên liên quan cũng phải thực hiện cam kết của họ về việc ngăn chặn chế độ diệt chủng Pol Pốt quay trở lại.

30 năm sau, nhìn lại sự kiện bộ đội quân tình nguyện Việt Nam về nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khi trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam đã chia sẻ, đợt rút cuối cùng quân tình nguyện Việt Nam về nước là cuộc hành binh vĩ đại mà chính ông là người trong cuộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước