30 năm thành lập Viện Tim mạch Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/11/2019 15:49 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Huân chương lao động hạng Ba lên cờ truyền thống của Viện Tim mạch Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Sáng 8/11, Viện Tim mạch Việt Nam và Hội Tim mạch học Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự buổi lễ.

Viện Tim mạch Việt Nam là trung tâm can thiệp tim mạch lớn nhất khu vực Đông Nam Á. 30 năm qua, Viện luôn đóng vai trò hạt nhân trong việc khám và điều trị các bệnh tim mạch phức tạp, đào tạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và các chương trình phòng chống bệnh tật, hướng tới cộng đồng, xã hội. Viện luôn là nơi đi đầu trong triển khai, áp dụng và phát triển các kỹ thuật cao, hiện đại.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng 3 cho Viện Tim mạch Quốc gia.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Thành lập Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Thành lập Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực Hơn 1.000 người đi bộ hưởng ứng Ngày Tim mạch thế giới Hơn 1.000 người đi bộ hưởng ứng Ngày Tim mạch thế giới Nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở người trẻ tuổi ngày càng cao Nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở người trẻ tuổi ngày càng cao

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước