30 năm thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em

Ban Truyền hình Đối ngoại-Chủ nhật, ngày 17/11/2019 13:52 GMT+7

VTV.vn - Trong những năm qua, nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết Công ước LHQ về Quyền trẻ em được các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Ba mươi năm trước, vào năm 1989, các nhà lãnh đạo thế giới đã thông qua Công ước LHQ về Quyền trẻ em (UNCRC), Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á và là quốc gia thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước này.

Để nhìn lại những thành tựu đạt được, xác định những thách thức cần giải quyết, đồng thời thể hiện cam kết bảo đảm thực hiện quyền cho tất cả trẻ em, ngày 16/11, Bộ LĐ-TBXH phối hợp với UNICEF Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Công ước về Quyền trẻ em tại Hà Nội.

Thúc đẩy quyền của trẻ em gái để thay đổi và phát triển Thúc đẩy quyền của trẻ em gái để thay đổi và phát triển

VTV.vn - 100 trẻ em đại diện cho trẻ em gái từ khắp nơi trên cả nước đã tham gia Diễn đàn "Thúc đẩy quyền của trẻ em gái để thay đổi và phát triển".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước