36 cử nhân đầu tiên tốt nghiệp Hoạt động trị liệu

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ tư, ngày 07/08/2019 10:31 GMT+7

VTV.vn - Ngày 6/8, tại Thành phố Hải Dương đã diễn ra Lễ tốt nghiệp cho nhóm cử nhân đầu tiên về chuyên ngành Hoạt động trị liệu.

Đây là kết quả bước đầu của dự án 5 năm (2016-2020) về phát triển đào tạo hoạt động trị liệu tại Việt Nam do Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) khởi xướng cùng tổ chức Humanity and Inclusion dưới sự tài trợ của Cơ quan hợp tác phát triển Hoa Kỳ - USAID.

36 cử nhân đầu tiên về chuyên ngành Hoạt động trị liệu đã tốt nghiệp sau quá trình đào tạo 1 năm rưỡi. Các kỹ thuật viên sẽ trở về nơi công tác để áp dụng và phát triển các kỹ năng điều trị bệnh nhân bằng hoạt động trị liệu.

Theo định hướng phát triển ngành Phục hồi chức năng của Bộ Y tế đến năm 2020, hoạt động trị liệu sẽ là một trong các chuyên ngành. Theo đó, các bệnh viện chuyên khoa phục hồi chức năng bắt buộc phải có khoa Hoạt động trị liệu. Khoa phục hồi chức năng của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hoặc bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế phải có nhóm hay tổ Hoạt động trị liệu.

Do vậy, việc phát triển hệ thống đào tạo Hoạt động trị liệu chính thức và chuyên nghiệp là nhu cầu cấp thiết trong phát triển ngành phục hồi chức năng hiện nay.

Hóa trị liệu bằng khí dung – Cơ hội mới cho các bệnh nhân ung thư Hóa trị liệu bằng khí dung – Cơ hội mới cho các bệnh nhân ung thư

VTV.vn - Tại Pháp, để điều trị cho các bệnh nhân mắc ung thư, hóa trị liệu bằng khí dung đang được thử nghiệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

trị liệu

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước