4 chuyến tàu trễ do tai nạn ở Quảng Bình đã về đến Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/09/2017 14:39 GMT+7

Vụ tai nạn may mắn không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại nặng cho ngành đường sắt.

VTV.vn - Sáng nay (4/9), 4 chuyến tàu Bắc Nam đã về đến ga Hà Nội sau nhiều giờ bị tắc tại Quảng Bình do tai nạn đường sắt.

Trước đó, vụ va chạm giữa tàu SE3 với một máy công trình đã khiến đường sắt Bắc - Nam tê liệt. Tỉnh Quảng Bình đã phải huy động 17 xe khách, trung chuyển hơn 1.000 hành khách của 4 chuyến tàu bị tắc lại từ ga Ngân Sơn vào ga Đồng Hới và ngược lại. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại nặng cho ngành đường sắt.

Ngoài đầu máy giá trị lớn cùng 2 toa tàu hư hỏng nặng, hệ thống thông tin liên lạc đường sắt cũng bị đứt tuyến phải khắc phục nối lại. Hơn 200 cán bộ nhân viên ngành đường sắt đã phải làm việc thay phiên nhau hơn 13 tiếng đồng hồ mới có thể đảm bảo thông tuyến, nhưng các tàu qua đây cũng chỉ được chạy 5km/h.

Hôm nay, công tác khắc phục hậu quả vẫn tiếp tục để đảm bảo tốc độ chạy tàu qua đoạn này được bình thường trở lại.

Đường sắt Bắc Nam đã thông tuyến sau vụ tai nạn tại Quảng Bình Đường sắt Bắc Nam đã thông tuyến sau vụ tai nạn tại Quảng Bình Tuyến đường sắt Bắc-Nam đã thông tuyến trở lại sau khắc phục sự cố lật tàu ở Quảng Bình Tuyến đường sắt Bắc-Nam đã thông tuyến trở lại sau khắc phục sự cố lật tàu ở Quảng Bình Nguyên nhân vụ va chạm giữa tàu hỏa và máy xúc ở Quảng Bình Nguyên nhân vụ va chạm giữa tàu hỏa và máy xúc ở Quảng Bình

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước