45 điểm giữ trẻ chưa được cấp phép tại Hóc Môn (TP.HCM)

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 14/10/2016 06:42 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Huyện Hóc Môn (TP.HCM) hiện có tới 45 điểm giữ trẻ mầm non chưa được cấp phép.

Đây là con số được lãnh đạo ngành giáo dục huyện Hóc Môn đưa ra trong buổi làm việc với HĐND TP.HCM về tình hình giáo dục mầm non. Nhu cầu gửi trẻ từ 3 - 5 tuổi trên địa bàn huyện là rất cao. Trong khi đó, toàn huyện hiện chỉ có gần 200 trường mầm non công lập, ngoài công lập và các cơ sở mẫu giáo tư thục được cấp phép hoạt động, đáp ứng chưa đến 40% nhu cầu.

Trước đó, địa phương này đã giải thể 11 nhóm cơ sở giữ trẻ tự phát không đủ điều kiện hoạt động. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, huyện Hóc Môn sẽ có thêm 36 dự án trường mầm non đi vào hoạt động, góp phần giảm áp lực chỗ học cho trẻ mầm non.

Thiếu trường mầm non tại xã Tam Hiệp, Hà Nội Thiếu trường mầm non tại xã Tam Hiệp, Hà Nội Nghệ An: Thiếu trường lớp, nhiều trẻ mầm non không được đi học Nghệ An: Thiếu trường lớp, nhiều trẻ mầm non không được đi học Trường mầm non tư thục lách luật dạy chữ trước cho trẻ Trường mầm non tư thục lách luật dạy chữ trước cho trẻ
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước