45 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

Quang Hiệu - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 21/12/2017 13:28 GMT+7

VTV.vn - Quân chủng Phòng không Không quân sáng 21/12, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm, chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.

Sáng 21/12, Quân chủng Phòng không Không quân đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 45 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tới dự.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Hơn nửa thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không Không quân đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc; luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng của hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc nước ta.

Đặc biệt, trong chiến dịch 12 ngày đêm cuối năm 1972, Quân chủng đóng vai trò chủ lực trong đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không chủ yếu bằng máy bay B52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh lân cận; cùng quân và dân miền Bắc bắn rơi nhiều máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay chiến lược B52, làm nên chiến thắng vĩ đại Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.

Thủ tướng cũng khẳng định, cùng với những chiến thắng Chi Lăng, Bạch Đằng, Vạn Kiếp, Đống Đa, chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" sẽ mãi là dấu son chói lọi, viết tiếp thêm trang sử vẻ vang trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước