50 năm thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/10/2019 19:56 GMT+7

VTV.vn - Sáng 4/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận và biểu dương những thành tích quan trọng mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đạt được trong 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. 

Tiền thân là Công ty Điện lực được thành lập ngày 6/10/1969, với sự mệnh "điện đi trước một bước", Tổng công ty đã ưu tiên tập trung đầu tư, mở rộng quy mô và năng lực sản xuất hệ thống lưới điện. Nổi bật là các công trình trọng điểm cấp điện cho nhiều khu công nghiệp lớn tại miền Bắc, đồng thời là đơn vị dẫn đầu toàn ngành về công tác điện nông thôn với 100% số xã; 98,65% số hộ dân đã có điện lưới quốc gia. 

Thời gian tới, Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống lưới điện nông thôn, đổi mới mô hình quản lý, điều hành, nâng cao năng suất lao động và ứng dụng công nghệ trong hiện đại hóa hệ thống điện và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Nhân dịp này, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể và các cá nhân đã có đóng góp và thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

Đưa điện lưới quốc gia về vùng sâu, vùng xa Đưa điện lưới quốc gia về vùng sâu, vùng xa

VTV.vn - Không chỉ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, việc đưa điện lưới về vùng khó khăn góp phần làm thay đổi bộ mặt vùng nông thôn, cải thiện đời sống người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước