50% số ca tử vong ở thanh thiếu niên do tai nạn giao thông

Ánh Kim (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 10/12/2017 15:49 GMT+7

VTV.vn - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, có 50% số ca tử vong của thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-19 là do tai nạn giao thông đường bộ gây ra.

Đây là thông tin vừa cảnh báo, vừa để phát động chương trình truyền thông quốc gia về an toàn giao thông cho trẻ. Trên thực tế, thương tích giao thông đường bộ ở trẻ có thể được phòng tránh thông qua việc nâng cao nhận thức và sự tuân thủ của cộng đồng đối với các quy tắc an toàn và luật giao thông đường bộ. 

Việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ và giảm tốc độ khi đi vào những khu vực tập trung đông trẻ nhỏ như trường học, khu dân cư đã được khuyến cáo thực hiện. Việc đội mũ bảo hiểm có thể giúp giảm 40% nguy cơ tử vong và 70% nguy cơ bị thương nặng, và chỉ cần giảm 5% tốc độ trung bình có thể giảm tới 30% số vụ va chạm chết người.

Cứu sống một bệnh nhân vỡ tim do tai nạn giao thông Cứu sống một bệnh nhân vỡ tim do tai nạn giao thông

VTV.vn - Ngày 21/11, bác sỹ Huỳnh Như Quốc Hùng, Trưởng Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết phẫu thuật thành công một ca vỡ tim do TNGT.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước