50% số xã ở Hải Dương đã đạt chuẩn nông thôn mới

Hoàng Công, Đức Thiêm (Đài PT-TH Hải Dương)-Thứ năm, ngày 17/08/2017 22:11 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, 50% số xã ở Hải Dương đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Chiều 17/8, làm việc với tỉnh Hải Dương về kết quả thực hiện đề án nâng cao vai trò của Hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị tỉnh Hải Dương cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về tính hiệu quả và tính bền vững của các mô hình nông dân sản xuất giỏi, sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hướng đến sản xuất theo chuỗi.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị Hội nông dân các cấp cần tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Sau 8 năm thực hiện đề án, đến nay, 50% số xã ở Hải Dương đã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng Quỹ hỗ trợ nông dân do các cấp hội quản lý gần hiện có gần 60 tỷ đồng, nhờ vậy nhiều hội viên đã tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước