60% sinh viên làm việc trái ngành

Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương bình - Xã hội, tỷ lệ sinh viên ra trường làm trái ngành, trái nghề đang chiếm khoảng 60%.

Rất đông các bạn sinh viên đã đến tham gia Hội thảo "Sinh viên và câu chuyện trái ngành". (Ảnh: Đại học Kinh tế TP HCM)

Hiện tại, cả nước chỉ có 20/98 trường Đại học khi sinh viên ra trường có việc làm đúng ngành đào tạo. Điều đó cho thấy, sinh viên ra trường làm trái nghề là rất phổ biến và đáng được quan tâm. Đó là chưa kể đến, nhiều sinh viên nhận ra là ngành nghề theo học không phù hợp suy nghĩ mà họ đã chọn ban đầu, dẫn đến hàng loạt sinh viên chọn con đường trái ngành để phát triển tương lai.
Trong điều kiện thị trường lao động việc làm nhiều cạnh tranh và khó khăn như hiện nay, cơ hội tìm được một công việc đúng chuyên ngành là điều không dễ dàng, bởi ai cũng thực sự mong muốn làm đúng công việc được đào tạo. Vì lẽ đó, chương trình Tự tin vào đời 2011 đã được tổ chức với nội dung “Thử thách trái ngành” nhằm giúp các bạn sinh viên chuẩn bị tâm lý cũng như những kỹ năng để đối diện với hoàn cảnh thực tế rằng, khi ra trường họ hoàn toàn có khả năng sẽ phải làm trái ngành.
Võ Thị Kiều Oanh, sinh viên năm cuối khoa Ngoại thương, Đại học Kinh tế TP.HCM chia sẻ: "Chuyện trái ngành của sinh viên là một thực tế phổ biện hiện nay. Bản thân em học chuyên ngành ngoại thương, nhưng trong suốt quá trình học, em lại phát hiện ra bộ môn marketing hay hơn vì tính ứng dụng của nó rất cao, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng cần đến nó. Nếu sau khi ra trường, em thấy marketing phù hợp với mình, em sẽ đi học những khóa nghiệp vụ về marketing để bồi dưỡng thêm kiến thức".
Đồng nhất với quan điểm trên, Tống Hoài Nam, sinh viên năm cuối khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Kinh tế TP.HCM nói: "Chuyên ngành em đã học là lập trình viên, nhưng định hướng công việc cho tương lai của em là kinh doanh vì em thích lĩnh vực này. Có thể đối với em lúc đầu, kinh doanh là lĩnh vực hoàn toàn mới. Em phải chuẩn bị kiến thức và học hỏi từ những người đi trước".
Làm công việc trái ngành đương nhiên không phải là điều ai cũng mong muốn. Công việc trái ngành học với tính chất cạnh tranh ngày càng cao khiến họ phải nỗ lực gấp nhiều lần so với những đồng nghiệp khác để có thể trụ vững và phát triển. Bởi trước khi bước sang một lĩnh vực mới, đòi hỏi người làm trái ngành sẽ gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu, chưa kể đến những áp lực của môi trường xung quanh.
Tiến sĩ Lê Tấn Bửu, Trưởng khoa Du lịch - Marketing, Đại học Kinh tế TP.HCM thì cho rằng: "Việc làm trái ngành không phải là khó khăn lớn vì đối với môi trường Đại học, hai năm đầu tiên các em cũng đã được huấn luyện những kiến thức cơ bản về kinh tế, đó cũng là nền tảng để các em tư duy những lĩnh vực chung. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, các em cũng có thể chọn cho mình một nghề mới vì chính sự đam mê có thể thúc giục các em học tập, nghiên cứu thêm và phát huy được lòng yêu nghề, từ đó có bước phát triển xa hơn".
Không phải lúc nào làm trái ngành cũng tạo ra cho ta nhiều cơ hội. Nếu như được quyền lựa chọn làm đúng chuyên ngành cũng tốt hơn. Điều quan trọng là cần phải có thái độ và hướng suy nghĩ tích cực, có niềm đam mê và lòng nhiệt huyết cũng như cần trang bị cho bản thân những kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành ngoài đời sống. Vì vậy, chương trình muốn gửi gắm đến sinh viên, hãy luôn vững tin để có thể biến thách thức thành cơ hội trên con đường lập nghiệp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.