62 năm tù giam cho nguyên Hiệu trưởng và 3 nhân viên tham ô tài sản

Hoàng Phương (VTV9)-Thứ tư, ngày 25/07/2018 07:42 GMT+7

Các bị cáo lĩnh án tổng cộng 62 năm tù. (Ảnh: Báo Vĩnh Long)

VTV.vn - Sau 3 ngày xét xử, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt bị cáo từng là Hiệu trưởng trường THPT Võ Văn Kiệt và 3 nhân viên tổng cộng 62 năm tù giam.

62 năm tù là mức án mà 4 bị cáo gồm: Lê Hữu Rí, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt; Nguyễn Văn Sang, nguyên kế toán;  Nguyễn Thị Đào, nguyên thủ quỹ và Lê Thị Đỗ Quyên, nhân viên văn thư phải nhận sau phán quyết của Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vì phạm tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, 4 bị cáo đã lập hàng loạt chứng từ khống để chiếm đoạt trên 4,6 tỷ đồng tiền ngân sách cấp cho Trường THPT Võ Văn Kiệt rồi chia nhau tiêu xài. Trong đó, bị cáo Rí tham ô 466 triệu đồng, Sang 4 tỷ đồng (số làm tròn), Đào 50 triệu đồng và Quyên 10 triệu đồng.


Bình Định: Khởi tố nhân viên địa chính xã tham ô tài sản Bình Định: Khởi tố nhân viên địa chính xã tham ô tài sản

VTV.vn - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Văn Tèo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước