7 dự án ở Lâm Đồng có tình trạng lấn chiếm đất rừng

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/10/2016 22:36 GMT+7

Một cánh rừng thông ở huyện Bảo Lâm chết đứng do bị ken gốc, đốt gốc và đổ thuốc độc. (Ảnh: nld.com.vn)

VTV.vn - Do buông quản lý, hiện có 7 dự án tại các tiểu khu 444, 445, 460 và 614 huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đang diễn ra tình trạng mất rừng và lấn chiếm đất rừng trái phép.

Kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy, các công ty để xảy ra tình trạng mất rừng, lấn chiếm đất rừng gồm: Công ty Nguyên liệu giấy Tân Mai, Công ty cổ phần Hà Phong, Công ty TNHH An Nguyễn, Công ty TNHH Nhựa Khang Thịnh, Công ty TNHH Minh Tú, Công ty TNHH Vĩnh Lộc và Công ty TNHH Vĩnh Tiến.

Từ việc buông lỏng quản lý, tình trạng người dân ken gốc, khoan thân cây đổ hóa chất để cây lâm nghiệp chết rồi lấn chiếm đất rừng trồng cây nông nghiệp đã xảy ra.


Phá băng nhóm chuyên cưa cây cổ thụ trong rừng phòng hộ tại Lâm Đồng Phá băng nhóm chuyên cưa cây cổ thụ trong rừng phòng hộ tại Lâm Đồng

VTV.vn - Qua nhiều lần theo dõi, cơ quan chức năng xã Tà Nung, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá được một băng nhóm chuyên cưa hạ cây cổ thụ trong khu vực rừng phòng hộ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước