76 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao tại TP.HCM

VTV9-Thứ ba, ngày 06/11/2018 07:22 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - UBND quận 1, TP.HCM vừa công bố 76 cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đáng chú ý, phần lớn trong đó là các nhà hàng, khách sạn.

Qua kiểm tra, UBND quận 1 đánh giá, công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở chưa đạt hiệu quả. Các cơ sở chỉ tiến hành tự kiểm tra mang tính chất đối phó, không đánh giá được tình hình thực tế trong công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Phương tiện phòng cháy chữa cháy ở một số cơ sở còn bị thiếu so với yêu cầu thực tế, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở còn mỏng, hạn chế về mặt nghiệp vụ.

Cũng theo đơn vị này, ở khu vực trung tâm thành phố có gần 400 khách sạn, hơn 500 nhà hàng, quán ăn và trên 1.000 nhà cao tầng, siêu cao tầng, văn phòng… Với sự đa dạng của nhiều loại hình hoạt động kinh doanh, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn còn gặp khó khăn và phức tạp.


Gần 105.000 cơ sở, công trình có nguy hiểm về cháy nổ Gần 105.000 cơ sở, công trình có nguy hiểm về cháy nổ

VTV.vn - Qua thống kê, toàn quốc hiện có gần 105.000 cơ sở, công trình có nguy hiểm về cháy nổ (chiếm 40,3%). Trong đó, Hà Nội có hơn 8.200 cơ sở, TP.HCM có gần 12.500 cơ sở.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước