80 năm truyền thống công nhân vùng mỏ

Thu Trà - Đức Thuận - Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 12/11/2016 14:12 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

VTV.vn - Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành Than đã được tổ chức trọng thể tối 11/11 tại tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những thành tích mà nhân dân Quảng Ninh và cán bộ, công nhân ngành Than - Khoáng sản Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các thế hệ cán bộ, công nhân ngành Than đã lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua thách thức, không ngừng nâng cao năng lực khai thác sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc. Đến nay, sản lượng khai thác than đã tăng gấp 5 - 6 lần, so với năm 1995, tổng doanh thu tăng gấp 43 lần, thu nhập bình quân của người lao động tăng 13 lần. Tập đoàn đã bảo toàn và phát triển được vốn Nhà nước giao, vốn chủ sở hữu tăng 40,4 lần.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phải thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho đội ngũ công nhân, cán bộ về truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của giai cấp công nhân vùng mỏ, coi đây là tài sản tinh thần vô giá, một động lực của sự phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ hiện đại trong lao động sản xuất nhằm nâng cao mức độ đảm bảo an toàn cho người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước