9 ngày nghỉ Tết, 680 người thương vong do tai nạn giao thông

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 15/02/2016 17:43 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: citinews.net)

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 408 vụ tai nạn, làm chết 300 người và bị thương 380 người.

So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.

Cụ thể, TNGT so với cùng kỳ năm 2015 giảm 128 vụ (23,8%), giảm 17 người chết (5,4%), giảm 129 người bị thương (25,3%). Trong đó, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 2 vụ làm 6 người chết và 14 người bị thương, so với cùng kỳ 2015 giảm 2 vụ, giảm 8 người chết, tăng 3 người bị thương.

Một số địa phương không để xảy ra TNGT trong dịp Tết gồm: Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Đồng Nai. Số liệu của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế cho thấy, trong những ngày nghỉ Tết, đã thực hiện khám và cấp cứu trên 43.700 lượt cho các nạn nhân TNGT; trong đó, trên 5.400 lượt khám là các ca chấn thương sọ não.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đã giải thích về sự chênh lệch số liệu thống kê giữa Bộ Công an và Bộ Y tế là do sự khác biệt về tiêu chí, cách thống kê. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban chủ trì, làm việc với các cơ quan chuyên môn của Bộ Công an và Bộ Y tế để thống nhất phương pháp, tiêu chí và thuật ngữ chuyên môn, nhằm sử dụng trong các báo cáo chính thức của Ủy ban, các Bộ, ngành và công bố với các phương tiện truyền thông cũng như người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước