ACV phản hồi về việc vẫn tiếp tục thu phí ra vào sân bay

Đức Chung (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 19/01/2018 06:12 GMT+7

Ảnh minh họa: Dân trí

VTV.vn - Theo đại diện ACV, việc thu phí sân đỗ tại các sân bay trong những năm qua là nhằm bù đắp chi phí cho doanh nghiệp đã bỏ ra để đầu tư, sửa chữa hạ tầng, duy trì an ninh...

Thanh tra Chính phủ kết luận việc thu phí 550 tỷ đồng đối với các xe ô tô ra vào sân bay là sai, nhưng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vẫn tiếp tục thu phí. Hiện đã được gần 3 tháng kể từ khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận về những vi phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV.

Thanh tra Chính phủ cũng đã kiến nghị cần xử lý số tiền hơn 3.600 tỷ đồng, trong đó, có hơn 550 tỷ đồng phát sinh từ việc thu phí xe ô tô ra vào các sân bay trong giai đoạn 2012-2015. Tuy nhiên, đến nay, việc thu phí này vẫn được các cảng hàng không tiếp tục tiến hành.

Theo đại diện ACV, việc thu phí sân đỗ tại các sân bay trong những năm qua là nhằm bù đắp chi phí cho doanh nghiệp đã bỏ ra để đầu tư, sửa chữa các công trình hạ tầng, lắp đặt hệ thống biển báo hướng dẫn, điện, nước và duy trì lực lượng an ninh....

Bên cạnh đó, trước khi tiến hành thu, hội đồng nhân dân địa phương cũng đã chấp thuận việc thu phí này và biên lai thu tiền cũng được cơ quan thuế địa phương phát hành. Hiện ACV đã có văn bản giải trình gửi Bộ GTVT.

Nhiều vi phạm tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Nhiều vi phạm tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

VTV.vn - ACV tồn tại nhiều khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn tại ACV và các đơn vị thành viên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước