Ai cũng có thể là nạn nhân của nạn mua bán người

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/07/2018 14:54 GMT+7

VTV.vn - Trình trạng buôn bán người tại Việt Nam đang nhức nhối khi con số người bị mua bán ngày càng tăng. Riêng năm 2017, cả nước phát hiện hơn 370 vụ với gần 1.000 nạn nhân.

Thủ đoạn mua bán người đang ngày càng tinh vi, con số người bị mua bán ngày càng tăng. Việt Nam là một trong những điểm nóng của tình trạng mua bán người và di cư bất hợp pháp trong số các nước Tiểu vùng sông Mekong. Năm 2017, toàn quốc phát hiện hơn 370 vụ mua bán người với gần 1.000 nạn nhân. Bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân của những kẻ mua bán người chỉ biết có lợi nhuận. 

Lợi dụng đặc điểm khó khăn về kinh tế, thiếu việc làm ở một số địa phương, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân, các đối tượng mua bán người đã hình thành đường dây đưa người ra nước ngoài bán vào các động mại dâm, cưỡng ép kết hôn hoặc lao động cưỡng bức. 

Hiện nay, đang nổi lên hoạt động mua bán người có liên quan đến di cư như đi xuất khẩu lao động, đi du học, kết hôn với người nước ngoài hay làm con nuôi. Nâng cao nhận thức cảnh giác là việc phải làm thường xuyên bởi những đối tượng mua bán người không từ một ai, thậm chí là chính người thân của mình.

Đưa 35 nạn nhân mua bán người trở về nhà Đưa 35 nạn nhân mua bán người trở về nhà

VTV.vn - 35 người là những nạn nhân trong các đường dây mua bán người vừa được cơ quan chức năng Trung Quốc bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước