Gia tăng các vụ mua bán người đưa ra nước ngoài

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/07/2017 12:10 GMT+7

VTV.vn - Tại nước ta, tình trạng phạm tội mua bán người đã xảy ra trên tất cả các tỉnh, thành phố.

Hiện nay, nạn nhân trong các vụ mua bán người đưa ra nước ngoài không chỉ là phụ nữ, trẻ em mà đã xuất hiện cả nam giới, trẻ sơ sinh, mua bán nội tạng, đẻ thuê. Con số thống kê cho thấy, trong khoảng thời gian gần 7 năm trở lại đây, cả nước xảy ra 2.748 vụ mua bán người. Các nạn nhân thường bị bán sang Trung Quốc (chiếm 70%), Campuchia (khoảng 10%), còn lại là Singapore, Malaysia, Thái Lan, Nga và một số nước Đông Âu... Nhiều người bị đẩy vào các ổ mại dâm, đường dây du lịch tình dục, bóc lột tình dục và sức lao động.

Các đối tượng phạm tội thường có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, không bộc lộ nhân thân thật; đồng thời chúng móc nối, đưa người qua các tuyến biên giới, cửa khẩu, dùng nhiều số điện thoại khác nhau, khiến cho nạn nhân và gia đình không có đủ thông tin để cung cấp cho cơ quan điều tra.

Ngoài ra, đặc thù của loại tội phạm này là "tội phạm ẩn", chỉ khi người bị hại được giải cứu hoặc trốn thoát trình báo, tố giác, lực lượng chức năng mới có cơ sở điều tra làm rõ.

Từ năm 2011 đến tháng 6/2017, cả nước xảy ra 2.748 vụ mua bán người Từ năm 2011 đến tháng 6/2017, cả nước xảy ra 2.748 vụ mua bán người

VTV.vn - Theo thống kê, từ đầu năm 2011 đến tháng 6/2017, cả nước xảy ra 2.748 vụ mua bán người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước